Không để dịch bệnh tái bùng phát

22/10/2020 - 10:15

 - Đến ngày 21-10, cả nước bước sang ngày thứ 49 liên tiếp không ghi nhận cas mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. Trong đó, 2 thành phố lớn là TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh lần lượt qua 63 ngày và 80 ngày không ghi nhận cas mắc COVID-19 ngoài cộng đồng… Thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm soát, ứng phó, An Giang chưa phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19.

Kiểm soát biên giới

Đến ngày 21-10, An Giang cách ly tập trung 102 người, cách ly tại nhà/nơi cư trú 24 người, tất cả sức khỏe ổn định. Tổng số lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh là 121 lao động làm việc trong 18 cơ quan, doanh nghiệp và 19 du học sinh học tập tại Trường Cao đẳng Y tế và Trường Đại học An Giang. Các cơ sở lưu trú du lịch đã triển khai thực hiện tốt công tác khai báo y tế và chủ động theo dõi chặt chẽ về tình hình sức khỏe của du khách để kịp thời khai báo đến các ngành chức năng khi phát hiện có dấu hiệu bệnh xảy ra theo đúng quy định.        

An Giang có đường biên giới dài hơn 100km và nhiều đường mòn, lối mở tiếp giáp Campuchia nên viêc qua lại biên giới rất khó kiểm soát. Nhiều tháng nay, lực lượng bộ đội biên phòng căng mình nơi tuyến đầu biên giới thực hiện công tác kiểm soát, ngăn ngừa phòng, chống dịch. Đã làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho 1,8 triệu lượt người; hướng dẫn kê khai y tế, kiểm tra thân nhiệt, thống kê, phân loại 89.718 người.

Tuy nhiên, tình trạng vượt biên trái phép theo đường mòn, lối mở diễn biến phức tạp, nhất là hiện nay vào mùa nước nổi tình hình càng khó kiểm soát hơn. Đã phát hiện, xử lý 17.477 người nhập cảnh trái phép; khởi tố, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý 53 vụ, 107 đối tượng có hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép…

Đơn cử vào lúc 2 giờ sáng 10-10-2020, có 3 người nhập cảnh trái phép tại khu vực thị trấn Long Bình (An Phú), rồi thuê 2 “xe ôm” chở về địa chỉ tạm trú tại khu dân cư ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước. Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 xã Đa Phước và huyện An Phú nhanh chóng điều tra dịch tễ, đưa đi cách ly tập trung tại điểm cách ly tập trung Trường THPT Lương Thế Vinh và truy tìm 2 tài xế “xe ôm”…    

Khoảng 20 giờ, ngày 12-10-2020, 3 người gồm: Nguyễn Tấn G. (1985, cha) cùng 2 con là Nguyễn Thị Bích T. (2008) và Nguyễn Tấn T. (2019) đi từ Campuchia thuê người đưa qua sông bằng ghe chài cá rồi đi đường mòn qua khỏi thị trấn Long Bình hướng về TP. Châu Đốc và tiếp tục thuê “xe ôm” đi thẳng về nhà của ông Nguyễn Trí H., tại khu dân cư ấp Hà Bao 1… Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 xã Đa Phước và huyện An Phú nhanh chóng điều tra dịch tễ, đưa đi cách ly tập trung; đồng thời, phun thuốc diệt khuẩn tại nhà ông H.

Trước đó, vào lúc 3 giờ sáng 16-9-2020, trên địa bàn xã Khánh An (An Phú) phát hiện 1 trường hợp người chết từ Campuchia đưa về Việt Nam (không qua chốt kiểm dịch) để mai táng. Người chết là ông Trình Văn D. (56 tuổi, sống tại xã Pẹc Chạy, huyện Koh Thum, tỉnh Kandal, Campuchia). Nguyên nhân tử vong xác định là do bệnh lý tai biến, không liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Ông D. không có giấy tờ tùy thân hay đất tại xã Khánh An; được người thân lợi dụng đêm khuya chở về chôn cất tại khu đất nghĩa địa của xã… Nhận được tin báo, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 xã đã đến hiện trường, thực hiện điều tra dịch tễ, đồng thời cách ly tập trung 7 người liên quan…

Trước diễn biến dịch bệnh rất phức tạp, An Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch và khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác; chủ động khai báo y tế tự nguyện và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành chức năng... Lực lượng bộ đội biên phòng tăng cường phối hợp lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế, y tế địa phương thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch tại cửa khẩu và trên biên giới. Phối hợp các lực lượng tổ chức chốt chặn, kiểm soát lưu động trên tuyến biên giới để ngăn chặn người xâm nhập biên giới, kết hợp phòng, chống dịch bệnh với đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Không để dịch bệnh quay lại

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới”, Bộ Y tế gửi đến người dân “Thông điệp 5K: khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế”.

Trong đó, “khẩu trang” là đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người; đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. “Khử khuẩn”: rửa tay thường xuyên bằng xà bông hoặc dung dịch sát khuẩn tay; vệ sinh các bề mặt/ vật dụng thường xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế…); giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. “Khoảng cách”: giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. “Không tụ tập” đông người. “Khai báo y tế”: thực hiện khai báo y tế trên App NCOVI, cài đặt ứng dụng Bluezone.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của các cấp, ngành khi gần 50 ngày qua không có cas nhiễm mới trong cộng đồng. Thủ tướng yêu cầu mọi cấp, ngành, cơ quan, đơn vị không được chủ quan, phải kiên quyết các biện pháp không để dịch bệnh quay lại, nếu phát hiện cas nhiễm phải xử lý nhanh chóng.

Đặc biệt, không được để “thảm họa kép” xảy ra ở những nơi bão lũ, thiên tai; ngành y tế đảm bảo đủ năng lực ứng phó dịch bệnh COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác. Lãnh đạo các cấp phải chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra, đặc biệt trong mùa đông.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới, thực hiện tốt “Thông điệp 5K”, nhất là đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà bông, dung dịch sát khuẩn. Quản lý tốt các cơ sở cách ly, nhập cảnh lưu trú tại các cơ sở lưu trú có thu phí, không để xảy ra mất an toàn (nhất là đảm bảo an toàn cơ sở khám, chữa bệnh) và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 tỉnh An Giang, người về từ vùng dịch (nhất là nhập cảnh trái phép) là mối nguy cơ có thể xảy ra dịch bất kỳ lúc nào. Yêu cầu các địa phương (nhất là vùng biên giới) tăng cường kiểm soát, theo dõi sát các trường hợp về từ vùng dịch đang cách ly tại nhà, đo thân nhiệt hàng ngày, lấy mẫu xét nghiệm ngay nếu có các triệu chứng ho, sốt, đau họng...


HỮU HUYNH

 

Liên kết hữu ích