Không để kiến nghị “trôi” sau tiếp xúc cử tri

25/12/2025 - 05:00

 - Hoạt động tiếp xúc cử tri trong tỉnh ngày càng thực chất, những kiến nghị sát đời sống được tiếp nhận và xử lý dứt điểm. Kết quả này trở thành thước đo trách nhiệm của đại biểu dân cử và củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền địa phương.

Cử tri Nguyễn Thị Thơ, ngụ ấp Thạnh Lộc, xã Tân Hiệp phát biểu tại hội nghị đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 2025. Ảnh: THU OANH

Lắng nghe và giải quyết thỏa đáng ý kiến cử tri

Trên cánh đồng lúa vụ đông xuân 2025 - 2026, ông Danh Sang, ngụ ấp Công Sự, xã U Minh Thượng bày tỏ niềm vui khi sản xuất lúa - tôm thuận lợi. Ông nói đời sống khá lên nhờ kênh nội đồng và giao thông nông thôn được đầu tư. Các kiến nghị về nạo vét kênh, làm đường, giữ an ninh, trật tự đều được đại biểu HĐND ghi nhận và chính quyền phản hồi, đưa vào thực hiện.

Theo Phó Chủ tịch HĐND xã U Minh Thượng Võ Văn Luận, cử tri tập trung phản ánh những vấn đề thiết thực như: Vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm, đường nông thôn. “Tất cả nội dung đều được xem xét, trả lời rõ. Một số công trình theo kiến nghị của cử tri được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030”, ông Võ Văn Luận nói.

Tại xã Tân Hiệp, sau kỳ họp giữa năm 2025, cử tri tiếp tục kiến nghị nâng cấp đường, đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng chính quyền gần dân. Chính quyền địa phương trực tiếp giải đáp. Đại biểu HĐND hai cấp ghi nhận, chuyển cấp có thẩm quyền xem xét. Cử tri Nguyễn Thị Thơ, ngụ ấp Thạnh Lộc, xã Tân Hiệp đánh giá: “Đại biểu lắng nghe, các cơ quan trả lời thỏa đáng”.

Cử tri xã Tân Hiệp kiến nghị tại hội nghị đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp giữa năm 2025. Ảnh: THU OANH

Tại Phú Quốc - nơi nhiều dự án trọng điểm triển khai và chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2027, vấn đề thu hồi đất, bồi thường, tái định cư được cử tri quan tâm nhất. Phó Chủ tịch HĐND đặc khu Phú Quốc Huỳnh Thanh Minh cho rằng, tiếp xúc cử tri giúp đại biểu có thêm dữ liệu thực tiễn để quyết nghị các nội dung sát dân, đúng yêu cầu phát triển. “Qua tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND có thêm nhiều kênh thông tin và cơ sở thực tiễn để thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời, đủ căn cứ để biểu quyết các nội dung trình tại kỳ họp HĐND”, ông Huỳnh Thanh Minh cho biết.

Không chỉ dừng ở việc ghi nhận, kiến nghị, tại các phiên thảo luận và chất vấn, đại biểu HĐND hai cấp mạnh dạn đưa kiến nghị của cử tri vào nghị trường. Nhiều vấn đề gây bức xúc như: Thiếu thuốc bảo hiểm y tế, an ninh, trật tự, rác thải, nước sạch, vệ sinh môi trường… được nêu tại thảo luận tổ và chất vấn tại các kỳ họp gần đây. Đại diện sở, ngành và lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh trả lời thẳng thắn, không né tránh; nhiều ngành nhận trách nhiệm và cam kết khắc phục.

“Cầu nối” giữa người dân với chính quyền

Từ sau hợp nhất tỉnh, hoạt động tiếp xúc cử tri tiếp tục diễn ra nền nếp với hơn 500 cuộc tiếp xúc, ghi nhận gần 4.000 ý kiến. Theo báo cáo ngày 9/12/2025 của UBND tỉnh, 100% kiến nghị được tiếp thu, phân công xử lý và báo cáo kết quả với Thường trực HĐND tỉnh. Những nội dung còn vướng được các đơn vị đề ra giải pháp và lộ trình thực hiện, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý và bảo đảm quyền lợi của người dân.

Trong bối cảnh tỉnh đang tập trung nguồn lực cho các dự án phục vụ APEC 2027 gồm điều chỉnh quy hoạch tỉnh, việc phân bổ vốn cho một số công trình theo kiến nghị của cử tri sẽ gặp áp lực. Tuy nhiên, các cơ quan chuyên môn khẳng định sẽ ưu tiên những nhu cầu cấp thiết, bảo đảm hài hòa giữa nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu dân sinh.

Là cơ quan đại diện ý chí, nguyện vọng Nhân dân, HĐND hai cấp trong tỉnh xác định tiếp xúc cử tri và giám sát giải quyết kiến nghị là nhiệm vụ cốt lõi. Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Văn Màu cho biết: “Nếu chỉ dừng ở việc tiếp xúc cử tri thì chưa hoàn thành nhiệm vụ của đại biểu. Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri chính là hoạt động thể hiện trách nhiệm và năng lực của đại biểu”.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận tại nghị trường. Ảnh: THU OANH

Thời gian qua, Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp các ban của HĐND tỉnh theo dõi tiến độ, xem xét, thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của UBND tỉnh và các cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó đánh giá hiệu quả, chất lượng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo HĐND tỉnh, kiến nghị UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn tăng cường trách nhiệm, tích cực giải quyết theo quy định.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, An Giang sau sáp nhập bước vào giai đoạn phát triển có tính bước ngoặt. Bộ máy mới phải vận hành thông suốt; chính quyền địa phương 2 cấp phải hiệu lực, hiệu quả; nghị trường cần đổi mới mạnh mẽ. HĐND hai cấp phải thể hiện rõ vai trò trung tâm quyền lực nhà nước tại địa phương, quyết định vấn đề quan trọng và giám sát quyền lực, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân.

Việc lắng nghe, theo sát và giải quyết rốt ráo kiến nghị cử tri không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn khẳng định cam kết của chính quyền trong việc tôn trọng tiếng nói của người dân. Nhờ đó, mỗi ý kiến không còn “trôi” sau cuộc tiếp xúc mà được chuyển hóa thành hành động cụ thể trong đời sống.

THU OANH