Khuyến khích người dân tiếp tục cách ly tập trung đến khi có kết quả xét nghiệm

06/04/2020 - 06:30

 - Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Ban Chỉ đạo) tỉnh An Giang, hiện nay, do lệ thuộc vào thời gian trả kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 từ Viện Pasteur, nên một số trường hợp cách ly đủ 14 ngày nhưng chưa có kết quả xét nghiệm.

Ban Chỉ đạo tỉnh đã đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố đang thực hiện cách ly tập trung đối với người nhập cảnh trở về từ vùng dịch thực hiện tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân tiếp tục thực hiện cách ly tập trung cho đến khi có kết quả xét nghiệm.

Giải quyết cho trở về gia đình người được cách ly có nhu cầu trở về gia đình, đồng thời thông báo và yêu cầu cơ quan y tế, chính quyền địa phương tiếp tục cho cách ly tại nhà trong thời gian 7 ngày  theo quy định.

Thời gian tới, ngành y tế sẽ trang bị hệ thống xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại tỉnh để chủ động hơn trong việc thực hiện xét nghiệm.

T.T