Kiểm soát hạn mặn, giữ mùa vụ

23/04/2026 - 05:40

 - Trước tình hình nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, các địa phương trong tỉnh đang tập trung kiểm soát nguồn nước, vận hành cống hợp lý, hướng dẫn người dân điều chỉnh sản xuất, gia cố bờ bao nhằm bảo vệ cây trồng, vật nuôi và giữ vững mùa vụ.

Nắng nóng thiệt hại sản xuất

Đông Hòa có thế mạnh sản xuất mô hình lúa - tôm, độ mặn tại một số khu vực từ 20 - 25‰. Nhiệt độ cao, môi trường nước thay đổi khiến tôm nuôi dễ phát sinh các bệnh như đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp tính, đỏ thân... Trong đó, phổ biến nhất là tình trạng tôm bị sốc môi trường, thiếu oxy dẫn đến chết hàng loạt.

Anh Lê Hoàng Tự, ngụ ấp Tám Xáng, xã Đông Hòa có tôm, cua nuôi bị thiệt hại do ảnh hưởng hạn mặn. Ảnh: THÙY TRANG

Anh Lê Hoàng Tự, ngụ ấp Tám Xáng, xã Đông Hòa cho biết: “Gia đình tôi thả 10.000 con giống, nuôi hơn 2 tháng thì tôm phát bệnh, chết nhiều. Do thu hoạch sớm, tôi chỉ bán được hơn 12 triệu đồng, vừa đủ chi phí con giống. Không chỉ tôm nuôi bị thiệt hại, cua thả trong vuông cũng chết lai rai, tỷ lệ hao hụt hơn 80%”.

Kiên Lương có khoảng 3.000ha sản xuất lúa, trong đó có hơn 1.800ha sản xuất lúa - tôm. Theo Phòng Kinh tế xã Kiên Lương, vừa qua, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra trên địa bàn xã gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân, nhất là ảnh hưởng đến diện tích trồng lúa thuộc khu vực cặp các kênh Lung Lớn II và kênh Lung Lớn I. Nguyên nhân do một số cống thủy lợi rò rỉ, làm nước mặn xâm nhập nội đồng.

Ông Nguyễn Văn Tâm, ngụ ấp Song Chinh, xã Kiên Lương nói: “Vụ lúa đông xuân, mặc dù các cống đã đóng nhưng do rò rỉ, nước mặn len lỏi vào kênh nội đồng, gây ảnh hưởng đến diện tích lúa đông xuân, lúa bị lem lép hạt, giảm năng suất”.

Nhiều giải pháp ứng phó

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiên Lương Trần Bình Trọng, trước diễn biến bất lợi của thời tiết, xã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hạn chế thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn. Xã thành lập Tổ quản lý cống, phân công cán bộ chuyên môn và các ấp phụ trách từng cống để thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động. Qua đó, xã kịp thời phát hiện, sửa chữa các cống rò rỉ, hư hỏng và điều tiết vận hành hợp lý. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thủy lợi tỉnh điều tiết cống, hạn chế nước mặn xâm nhập.

Ủy ban nhân dân xã Kiên Lương chỉ đạo các ấp thường xuyên giữ mối liên lạc với người dân để nắm bắt tình hình sản xuất, kịp thời cho cán bộ phòng chuyên môn phối hợp kiểm tra, đo độ mặn tại các kênh để có giải pháp điều tiết cống hợp lý, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân; tuyên truyền, khuyến cáo người dân chủ động trữ nước ngọt để phục vụ sản xuất.

Tại xã Đông Hòa, trước những thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn gây ra cho sản xuất, chính quyền địa phương chủ động triển khai giải pháp để ứng phó, bảo vệ sản xuất cho người dân. Theo ông Nguyễn Tấn Sĩ - Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Đông Hòa, vào cao điểm mùa khô, tình hình hạn mặn diễn biến phức tạp, nguy cơ cao lây lan, phát sinh dịch bệnh tôm nuôi. Trước tình hình đó, xã tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, độ mặn trên các tuyến kênh, rạch để kịp thời khuyến cáo người dân điều chỉnh lịch thời vụ, gia cố bờ bao, chủ động dự trữ nước phục vụ sản xuất; chỉ đạo các ấp tăng cường tuyên truyền gia cố các tuyến đê bao, bờ bao xung yếu nhằm bảo vệ vùng nuôi thủy sản và sản xuất nông nghiệp.

Đối với các khu vực có diện tích tôm nhiễm bệnh, xã Đông Hòa phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh hướng dẫn người dân xử lý môi trường ao nuôi, phòng ngừa dịch bệnh trong mùa nắng nóng; duy trì việc kiểm dịch chất lượng giống tôm miễn phí; cử cán bộ chuyên môn đến nơi hỗ trợ các hộ có tôm bệnh xử lý kịp thời. Đồng thời, tuyên truyền người dân tuyệt đối không giấu dịch, khi phát hiện tôm nhiễm bệnh, kịp thời thông báo cho ngành chuyên môn hướng dẫn xử lý, nghiêm cấm việc xả nước từ ao nuôi nhiễm bệnh ra môi trường để tránh lây lan dịch bệnh.

THÙY TRANG