Kinh tế hợp tác ở Bình Hòa

12/02/2026 - 07:05

 - Không khí đón xuân ở ấp Bình Hòa, xã Vĩnh Bình đang rộn ràng. Con đường bê tông dẫn vào ấp tấp nập người qua lại. Xen giữa sắc xuân tươi mới là những ngôi nhà xây dựng khang trang. Phía sau diện mạo nông thôn khởi sắc ấy là cả một quá trình chuyển mình mạnh mẽ, bắt đầu từ hướng đi mới: Phát triển kinh tế hợp tác.

Thu hoạch lúa tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Hòa. Ảnh: PHẠM HIẾU

“Chìa khóa” nâng cao giá trị sản xuất

Ông Lương Văn Đuổi - Trưởng ấp Bình Hòa, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Bình Hòa nhớ lại quãng thời gian trước đây với nhiều trăn trở. Khi đó, nông dân sản xuất riêng lẻ, mạnh ai nấy làm; giá lúa bấp bênh, điệp khúc được mùa rớt giá, mất mùa được giá lặp đi lặp lại. Có năm, nông dân sản xuất chỉ huề vốn. Bước ngoặt đến khi ấp vận động bà con tham gia tổ hợp tác sản xuất lúa. Ban đầu, nhiều hộ còn e dè, nhưng nhờ sự phân tích thấu đáo về lợi ích lâu dài, cùng cam kết hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu đầu ra, ngày càng nhiều nông dân mạnh dạn tham gia. “Ngay vụ đầu tiên, cả tổ thống nhất gieo sạ cùng giống, cùng lịch thời vụ, áp dụng quy trình sản xuất an toàn. Đến thu hoạch, năng suất đạt khoảng 6 tấn/ha, chi phí đầu vào giảm, doanh nghiệp thu mua tận ruộng với giá cao hơn thị trường. Lúc cầm tiền bán lúa, bà con mới thật sự tin làm chung có lợi”, ông Đuổi chia sẻ.

Từ hiệu quả ban đầu, tổ hợp tác được nâng lên thành HTX với quy mô sản xuất 300ha, thu hút 61 thành viên. Vụ lúa vừa qua, năng suất bình quân đạt gần 7 tấn/ha. Nhờ ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chi phí đầu vào giảm khoảng 4 triệu đồng/ha/vụ; lợi nhuận đạt từ 50% trở lên. Hiện, HTX cung ứng hầu hết dịch vụ sản xuất nông nghiệp như giống, vật tư, cày xới, phun thuốc… Việc ký kết hợp đồng bao tiêu với doanh nghiệp giúp nông dân yên tâm sản xuất, giảm thiểu rủi ro thị trường.

Không chỉ có mô hình lúa, HTX Tôm - lúa Bình Hòa 1 cũng đang phát huy hiệu quả rõ nét. Vừa qua, các thành viên thu hoạch vụ lúa ST trên nền đất tôm với năng suất khoảng 6 tấn/ha, giá bình quân hơn 8.500 đồng/kg. Giám đốc HTX Tôm - lúa Bình Hòa 1 Trần Văn Mến cho biết, HTX có 12 thành viên với diện tích 160ha. Sau vụ lúa, bà con cải tạo đất, chuẩn bị thả tôm càng xanh xen tôm thẻ theo hình thức quảng canh. Mô hình này mang lại thu nhập từ 100 - 130 triệu đồng/ha/vụ, cao gấp đôi so với sản xuất 2 vụ lúa truyền thống. HTX cũng từng bước xây dựng thương hiệu, hướng đến sản phẩm gạo sạch, tôm sạch an toàn, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Theo Ban lãnh đạo ấp Bình Hòa, hiện gần 75% diện tích đất sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của ấp tham gia các mô hình kinh tế hợp tác. Sản xuất theo chuỗi, liên kết doanh nghiệp không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm mà còn giúp giảm rủi ro, ổn định đầu ra. Nhờ đó, nhiều hộ dân vươn lên khá giả, xây dựng nhà cửa khang trang, diện mạo nông thôn đổi thay từng ngày.

Vai trò “bà đỡ”

Ấp Bình Hòa có diện tích tự nhiên gần 810ha, trong đó 378ha canh tác lúa 2 vụ và 245ha tôm - lúa. Để kinh tế hợp tác phát triển bền vững, hằng năm, Ban lãnh đạo ấp chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể phù hợp thực tiễn; phân công đảng viên phụ trách từng tổ, từng mô hình để vừa tuyên truyền vừa đồng hành cùng bà con. Các đoàn thể như Chi hội Nông dân, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… tích cực hỗ trợ vay vốn, tập huấn kỹ thuật, chuyển giao khoa học, công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. “Năm tới, chúng tôi sẽ thí điểm mô hình sản xuất lúa hữu cơ sinh học nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, tăng lợi nhuận, bảo vệ môi trường và sức khỏe người dân. Khi tham gia mô hình này, nông dân được doanh nghiệp đầu tư vật tư đầu vào, hướng dẫn quy trình kỹ thuật cụ thể và cam kết bao tiêu sản phẩm với giá ổn định, cao hơn so với sản xuất thông thường”, ông Đuổi cho biết.

Toàn xã Vĩnh Bình hiện có 11 HTX và 40 tổ hợp tác, trong đó, các mô hình tại ấp Bình Hòa được đánh giá hoạt động hiệu quả. HTX Dịch vụ nông nghiệp Bình Hòa là đơn vị đầu tiên trên địa bàn thực hiện chia lợi nhuận cho thành viên vào cuối năm. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bình Nguyễn Thanh Khoa cho biết: “Xã luôn quan tâm, tạo điều kiện để các HTX phát triển gắn với mô hình cánh đồng lớn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, đầu tư kết cấu hạ tầng và đào tạo nghiệp vụ quản trị. Đồng thời, thường xuyên khảo sát, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, giới thiệu doanh nghiệp uy tín tiêu thụ sản phẩm cho người dân”.

Từ chỗ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, kinh tế hợp tác đã trở thành “chìa khóa” nâng cao giá trị sản xuất, gia tăng thu nhập và ổn định đời sống người dân Bình Hòa. Khi nông dân biết liên kết, đồng lòng và được chính quyền đồng hành, hỗ trợ đúng hướng, nông thôn mới không chỉ thay đổi ở những con đường bê tông hay mái nhà khang trang mà còn đổi thay từ tư duy sản xuất và khát vọng làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.

PHẠM HIẾU