Chúng tôi theo chân anh Thanh Bình (chạy xe ôm “đa năng” trên núi Cấm, TX. Tịnh Biên) men theo những cung đường nhỏ quanh núi để thăm các vườn cây đang vào mùa. Tuy giới thiệu nghề chính là xe ôm, nhưng anh Bình kiêm luôn việc buôn bán trái cây, hướng dẫn viên, review về mọi thắc mắc cho khách trên kênh Tiktok. Anh Bình cho biết, nhiều năm trước các chủ vườn trên núi sống khá khép kín, họ chỉ trồng cây ăn trái và bán cho thương lái khi đến mùa. Phương thức này có phần lệ thuộc giá cả đầu ra. Nhờ hoạt động DL phát triển, nhiều khách lẻ tham quan theo nhu cầu riêng, một số chủ vườn nay đã cởi mở hơn, họ kết hợp đón khách vào tham quan và trực tiếp bán sản phẩm tại vườn, mạnh dạn chia sẻ chuyện làm ăn…
Từ bước chuyển này, trên núi Cấm ngày càng nhiều vườn cây ăn trái nổi tiếng lẫn “không tên” (chưa xây dựng thương hiệu) có thêm đầu ra cho nông sản, bán được giá cao hơn, kèm thêm dịch vụ nhỏ như giải khát, ăn uống tại chỗ. Chẳng hạn vườn dâu Mai Tùng, hiện mùa dâu da đang vào vụ, dù trái chưa chín nhưng chủ vườn đã có nguồn thu nhờ khách vào check-in, đặt món ăn uống, chỗ nghỉ. Các căn phòng thiết kế có góc nhìn ngắm mây buổi sáng, bao quát núi rừng xanh tươi hấp dẫn. Xung quanh cũng có nhiều vườn khác, tuy không có dịch vụ, song thời điểm trái cây vào vụ vẫn đón khách đến trải nghiệm, bán lẻ các loại trái chín theo nhu cầu của khách.


Du khách thích thú trải nghiệm mô hình du lịch nông nghiệp
Chọn định cư trên núi Dài (huyện Tri Tôn), gia đình chị Trần Thị Ánh Quyên trồng bơ, sầu riêng làm chủ lực, bên cạnh khai thác chuối, xoài, dừa, chanh dây, bưởi và số ít trái cây khác. Tất cả được canh tác theo hướng hữu cơ, một phần mong muốn tạo ra sản phẩm sạch, đồng thời dựa theo địa hình núi mà sản xuất “thuận thiên”. Người dân sản xuất trên núi nói chung đều khó chủ động về nguồn nước, mỗi năm lệ thuộc vào mùa mưa, nếu lạm dụng phân thuốc sẽ khó kiểm soát chất lượng mùa vụ. Nhờ vậy, trái cây núi được tiếng sạch, an toàn, ngon đặc trưng, năm nào vào vụ cũng được tiêu thụ đến cháy hàng.
Là một trong những du khách thường xuyên đến Bảy Núi nghỉ dưỡng, chị Lê Mỹ Lệ (TP. Long Xuyên) cho biết rất thích không gian mát mẻ, không khí trong lành trên núi, mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Hàng năm, vào dịp hè, dựa theo giới thiệu của các Youtuber, chị Lệ và gia đình hoặc bạn bè sẽ chọn tham quan vườn nho, vườn bơ, sầu riêng… “Tôi thấy các mô hình này rất hay, chủ vườn nhiệt tình và gần gũi, đậm chất nông dân khi hướng dẫn cho khách tham quan, check-in với từng loại cây ăn trái, đến đâu cũng thấy khách ghé tham quan rất đông. Hy vọng, trong tỉnh sẽ có thêm những mô hình tương tự”.
Canh tác các loại cây ăn trái và rau màu theo hướng hữu cơ kết hợp với làm DL, các nhà vườn ở xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) sản xuất rải vụ, liên vụ, đảm bảo luôn có nông sản thu hoạch. Mặt khác, các hộ liên kết với nhau để du khách đến tham quan trải nghiệm, thưởng thức sẽ được hướng dẫn đi suốt tuyến trên cù lao. Sự mộc mạc, tài nguyên sẵn có từ đời sống thường nhật được nâng cấp lên các dịch vụ để khách tìm thấy sự thú vị chân phương khi đặt chân đến đây. Anh Phước Nguyên (thành viên hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và Dịch vụ du lịch xã Mỹ Hòa Hưng cho biết, đơn vị hoạt động theo hướng thu hút các thành viên sản xuất theo thế mạnh mô hình và cả các thành viên khác có liên quan.
Trong phạm vi hoạt động của HTX, DL được liên kết đáp ứng dịch vụ đa dạng cho khách tham quan, vui chơi, giải trí, trải nghiệm, gắn kết nhiều loại hình từ rau màu, trái cây, vườn hoa kiểng, nhà bè, ẩm thực… tạo thêm nhiều điểm nhấn thu hút khách hơn. Từ khi tham gia vào HTX, các thành viên được các ngành chức năng mở các lớp tập huấn về hoạt động DL, tiếp cận kỹ thuật canh tác an toàn, kỹ năng tiếp xúc với khách DL. Những người nông dân vốn chỉ biết trồng cây, nuôi cá, nay đã biết tạo ra các sản phẩm phù hợp, tránh trùng lặp; tham gia tour đến các tỉnh khác để học tập kinh nghiệm, không ngừng làm mới cho mô hình của mình tại quê nhà.
Các vườn cây ăn trái phát triển theo hướng kết hợp trải nghiệm DL sinh thái đang nở rộ, tạo cảnh quan môi trường nông thôn thêm tươi đẹp, trù phú được địa phương đánh giá triển vọng, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân nông thôn. Chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp theo hướng tích hợp đa ngành, các nông hộ còn tạo ra việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đặc sản tại địa phương.
HOÀI ANH