Làn sóng mới của dịch Covid-19 làm chậm đà tăng trưởng của kinh tế thế giới, song các dự báo vẫn chỉ ra những tín hiệu khả quan. Theo báo cáo thường niên của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh (CEBR), sản lượng kinh tế thế giới sẽ lần đầu tiên đạt mốc 100 nghìn tỷ USD vào năm 2022. GDP toàn cầu cũng sẽ cao hơn mức trước đại dịch.
Chỉ gần một tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán, thời điểm nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng cao, nhưng Hà Nội, Tiền Giang cơ bản chủ động được nguồn cung thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng.
Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng cả 3 khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp và xây dựng; dịch vụ vẫn đạt mức tăng trưởng cao hơn so với năm 2020.
Hồi phục kinh tế toàn cầu đang gặp phải trở lực lớn từ xu hướng dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, đại dịch chỉ là một trong số nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần của nhà đầu tư trong năm 2022.
Đẩy mạnh hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A), tăng vốn điều lệ, niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán tập trung… là những động thái gần đây của các công ty tài chính tiêu dùng.
Hãng thông tấn Bernama của Malaysia đăng tải bài viết, trong đó nhận định, Việt Nam đã hoàn thành một số chỉ tiêu kinh tế trong năm 2021 bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trở thành một trong 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới về thương mại quốc tế.
Tỷ giá ngoại tệ ngày 30-12 diễn biến theo xu hướng đồng USD hôm nay trên thị trường quốc tế suy yếu bất chấp khả năng Fed có thể tăng lãi suất 3 lần trong năm 2022.
Giá vàng hôm nay 30-12 trên thị trường quốc tế tụt giảm sau khi tăng nhanh lên đỉnh 5 tuần trong phiên liền trước khi mà đồng USD vững giá và giao dịch giảm mạnh trước dịp Tết.
Ngày 1-1-2022, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) chính thức có hiệu lực, mở ra khu vực thương mại tự do lớn nhất trên thế giới (xét về quy mô dân số) với 2,2 tỷ người tiêu dùng, chiếm khoảng 30% dân số và GDP khoảng 26,2 nghìn tỷ USD, tương đương khoảng 30% GDP toàn cầu. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát làm gián đoạn chuỗi cung ứng thế giới, gây ảnh hưởng đến hầu hết các nền kinh tế cùng xu hướng bảo hộ mậu dịch đang nổi lên, việc RCEP đi vào thực thi đánh dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế của Việt Nam, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cả trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
Giá thực phẩm đang ngày càng đắt đỏ và nhiều chuyên gia dự đoán xu hướng này sẽ không thay đổi trong năm 2022.
Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới đều chịu những tác động tiêu cực đến nền kinh tế vì dịch COVID-19 trong suốt 6 tháng giữa năm 2021. Tuy nhiên, bước vào mùa cao điểm cuối năm - khi cả nước bước vào bình thường mới - sức mua trên thương mại điện tử vẫn cho thấy nhiều tín hiệu tích cực trong phục hồi kinh tế, tạo đà phát triển cho năm 2022.
Theo tính toán của Bộ Giao thông Vận tải, nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 khoảng 400.000 tỷ đồng.
Làn sóng dịch COVID-19 thứ 4 với diễn biến phức tạp đã gây ra nhiều sự xáo trộn cho thị trường lao động. Theo báo cáo mới đây về “thị trường lao động trong làn sóng COVID-19 thứ 4 – năm 2021: Thực trạng và hướng đi”, do Vietnamworks công bố, 87% người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đáng chú ý, có tới 51,4% người lao động cho biết sẽ chuyển việc sau khi đại dịch kết thúc.[1] Điều này, tiềm ẩn nguy cơ gây xáo trộn cho thị trường lao động, đồng thời đặt các doanh nghiệp trước bài toán nhân sự đầy thách thức không dễ tìm lời giải.
Chiều 29-12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối với 63 tỉnh, thành phố triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu An Giang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh; Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trình Lam Sinh đã đến dự.
Mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022 từ 6-6,5% theo Nghị quyết của Quốc hội là một thách thức trong bối cảnh nước ta chịu ảnh hưởng dịch COVID-19 kể từ đầu năm 2020 đến nay; hoạt động kinh tế đang dần thích nghi và chung sống với dịch bệnh.
Đại dịch COVID-19, lạm phát, lãi suất tăng, gián đoạn chuỗi cung ứng và tranh cãi về các quy định tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ tiếp tục thách thức các doanh nghiệp nhỏ.
Giá vàng hôm nay 29-12 trên thị trường quốc tế tăng vọt lên đỉnh 5 tuần trong bối cảnh đồng USD suy giảm trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại Fed chưa thể thắt chặt chính sách tiền tê.
Tỷ giá ngoại tệ ngày 29-12 diễn biến theo xu hướng đồng USD hôm nay trên thị trường trong nước tụt giảm trong khi đồng bạc xanh trên thị trường thế giới giảm nhẹ.
Giới chuyên gia kinh tế cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế cho quý đầu năm 2022, do đứt gãy sản xuất, chuỗi cung từ làn sóng bùng phát COVID-19 mới nhất.
Trong bài viết điểm lại những dấu ấn kinh tế nổi bật của Việt Nam trong năm 2021, hãng tin Nga Sputnik nhấn mạnh rằng, với nền tảng vững chắc, nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức chống chịu đáng nể qua các giai đoạn khủng hoảng, mới nhất là đại dịch Covid-19.
Nắm giữ “kỷ lục kép” thế giới - Vinpearl Safari Phú Quốc “khủng” cỡ nào?
499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026
Cân nhắc kỹ quy định miễn thuế 3 năm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
Khi tài khoản giả ngày càng giống thật, làm sao biết mình đang nói chuyện với ai?
Độc quyền khi mua eSIM Viettel - Chỉ 125.000 đồng có 10GB/ngày
Thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026
Thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026