Đại diện Bộ Tài chính sáng 8-11 cho biết: Ước tính đến hết tháng 10/2021, ngân sách Nhà nước (NSNN) đã chi 31.550 tỷ đồng cho phòng chống dịch và 19.220 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Chỉ số Nikkei 225 giảm nhẹ 21 điểm, xuống 29.590,57 điểm. Sắc đỏ cũng được ghi nhận tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc), với chỉ số Hang Seng để mất 126,97 điểm.
Khảo sát trong tuần đầu tháng 11/2021, một số ngân hàng tiếp tục điều chỉnh lãi suất huy động.
Đầu phiên sáng 8-11, tại sàn giao dịch điện tử Tokyo (Nhật Bản), giá dầu thô Brent tăng 90 xu Mỹ (1,1%), lên 83,64 USD/thùng, sau khi giảm gần 2% trong tuần trước.
"Khúc nhạc vui" của thị trường chứng khoán vẫn chưa dừng lại, chỉ trong phiên sáng nay 8-11, thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 1 tỷ USD và VN-Index tiếp tục có đỉnh mới.
Nhật Bản kỳ vọng sau khi RCEP có hiệu lực sẽ là "cú hích" kinh tế quan trọng giúp gia tăng lượng hàng xuất khẩu như nông sản và linh kiện ôtô giờ việc cắt giảm các loại thuế liên quan.
Trong bối cảnh nguy cơ nợ xấu tiếp tục tăng mạnh, nhiều ngân hàng đã mạnh tay trích lập dự phòng rủi ro cho vay, tăng "sức đề kháng" trước bão COVID-19.
Từ ngày 15-11, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam chính thức triển khai bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022.
Các biện pháp phòng vệ áp dụng với đường Thái Lan nhập khẩu tạo thuận lợi rõ rệt tới các doanh nghiệp sản xuất đường trong nước, giúp các các doanh nghiệp nội địa giành lại thị phần.
Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.
Tuần từ ngày 8 đến 12-11, thị trường có thể tiếp tục đà tăng và VN-Index khả năng cao sẽ công phá mức 1.470 – 1.475 điểm.
Thời gian gần đây, cơ quan công an và hàng loạt các ngân hàng đã lên tiếng cảnh báo về các trường hợp rủi ro trong hoạt động thanh toán. Theo đại diện lãnh đạo nhiều ngân hàng, để bảo đảm an ninh, an toàn đối với hoạt động thanh toán, rất cần sự phối hợp chặt chẽ và kịp thời giữa các bên liên quan là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Thời gian qua công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên cả nước đang từng bước được kiểm soát. Ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các cấp, các ngành, địa phương là bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân trước đại dịch, song hành với đó là khôi phục sản xuất kinh doanh.
Nhiều nhà máy, xí nghiệp đang tăng tốc hoạt động nhằm đáp ứng nguồn cung hàng hóa và giải quyết các đơn hàng trong và ngoài nước còn tồn đọng, đồng thời nỗ lực hoàn thành các đơn hàng cuối năm.
Đồng USD giảm giá trong bối cảnh các ngân hàng trung ương khó tăng lãi suất trong thời gian tới.
Diễn biến tích cực của thị trường trở thành động lực mới thu hút nhà đầu tư, theo dự báo giá có khả năng vượt qua ngưỡng 1.835 USD/ounce.
Khép lại phiên 5-11, tại thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,8% lên 36.400,90 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 ghi thêm 0,4% lên 4.697,53 điểm.
Nhìn lại chặng đường 15 năm được kết nạp là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đến nay (7-11-2006-7-11-2011), Việt Nam đã có một bước tiến dài trên đại lộ hội nhập.
Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh, kéo giá nguyên liệu trong nước tăng gần gấp đôi. Theo chuyên gia, mặt hàng “vàng đen” sẽ quay trở lại thời kỳ hoàng kim, còn năm 2021 chắc chắn lấy lại được vị thế ngành hàng tỷ USD.
Giá vàng thế giới tăng gần 2% trong tuần qua, vượt ngưỡng 1.800 USD/ounce. Vàng thường được xem là biện pháp phòng trừ rủi ro từ lạm phát.
Hộ kinh doanh có thể được chuyển đổi thành “doanh nghiệp một người”
Nắm giữ “kỷ lục kép” thế giới - Vinpearl Safari Phú Quốc “khủng” cỡ nào?
499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026
Cân nhắc kỹ quy định miễn thuế 3 năm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
Khi tài khoản giả ngày càng giống thật, làm sao biết mình đang nói chuyện với ai?
Độc quyền khi mua eSIM Viettel - Chỉ 125.000 đồng có 10GB/ngày
Thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026