Kỷ niệm 46 năm ngày thành lập Báo An Giang (19-8-1975 – 19-8-2021): Báo An Giang giữ lửa báo chí cách mạng

19/08/2021 - 06:37

THU THẢO

 - Hòa vào dòng chảy lịch sử của nền báo chí cách mạng Việt Nam, Báo An Giang đã có những bước phát triển mới, từng bước chuyên nghiệp hơn để phục vụ công tác tuyên truyền và đáp ứng nhu cầu của công chúng báo chí ngày một tốt hơn.

Không ngừng đổi mới

Cách đây 46 năm, ngày 19-8-1975, tờ Báo Long Châu Hà phát hành số đầu tiên, với 4 trang và phát hành số lượng khoảng 1.000 tờ, nhân kỷ niệm 30 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tháng 2-1976, tỉnh An Giang được thành lập, Báo Long Châu Hà đổi tên thành Báo An Giang. Trải qua hơn 46 năm xây dựng và phát triển, Báo An Giang đã có nhiều đổi mới về nội dung, cách thức tiếp cận, đa dạng về loại hình: báo in, báo hình, báo điện tử. Mỗi loại hình báo chí phát huy ưu thế trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, góp phần quan trọng giới thiệu, quảng bá về quê hương, con người An Giang năng động, khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển...

Báo An Giang đã làm tốt vai trò phản biện, trở thành cầu nối giữa Đảng, nhà nước với nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận và ổn định trong xã hội. Phát huy vai trò chủ lực trong công tác thông tin, tuyên truyền, cổ vũ, định hướng dư luận xã hội, đóng góp tích cực, quan trọng vào quá trình phát triển của tỉnh; phản ánh toàn diện, sâu rộng các hoạt động chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn tỉnh; giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người An Giang có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng...

Phóng viên tác nghiệp trong một sự kiện. Ảnh: N.C

Theo Tổng Biên tập Báo An Giang Trần Thị Bích Vân, những năm qua, Báo An Giang không ngừng nâng cao chất lượng cả nội dung và hình thức phục vụ độc giả trong và ngoài tỉnh để hòa cùng xu hướng phát triển của báo chí cả nước. Trong bối cảnh nhiều tờ báo hoạt động không đúng luật báo chí, đã bị phạt thì Báo An Giang những năm qua luôn tuân thủ theo đúng tôn chỉ, mục đích của báo Đảng.

Bắt nhịp xu hướng báo chí hiện đại

Ngoài loại hình báo in phát hành ổn định từ thứ 2 đến thứ 6, Báo An Giang điện tử và phụ trang điện tử “Tin tức Miền Tây” cũng đã có bước chuyển biến theo xu thế truyền thông số, thông qua việc đầu tư về thiết bị - phương tiện, nhân sự và tập huấn nghiệp vụ để mở rộng tầm hoạt động, đáp ứng yêu cầu thông tin của độc giả.

Nhờ vậy, lượng thông tin trên Báo An Giang điện tử được cập nhật liên tục và đa dạng nhiều lĩnh vực, kịp thời chuyển tải đến bạn đọc nhanh, không bỏ sót sự kiện quan trọng, sự kiện “nóng” diễn ra trên địa bàn. Số lượng truy cập trên Báo An Giang điện tử đạt hơn 100.000 lượt truy cập/ngày, được đánh giá là tờ báo điện tử địa phương đứng đầu khu vực ĐBSCL.

Phóng viên tác nghiệp. Ảnh: THANH HÙNG

Hòa cùng xu thế truyền thông đa phương tiện, báo điện tử không chỉ thể hiện văn bản, hình ảnh mà còn có cả âm thanh, video và các phần mềm tương tác khác. Báo An Giang đã ứng dụng các công nghệ vào hoạt động báo điện tử, đồng thời phát triển lĩnh vực truyền hình Báo An Giang. Kênh truyền hình của Báo An Giang trên YouTube đạt lượng tương tác hơn 25.000 người. Cùng sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, Báo An Giang điện tử đã phát triển Fanpage, với gần 55.000 người theo dõi.

Cùng với đó, các kỹ thuật viên báo điện tử cũng là quản trị viên chính nhóm mạng xã hội (Dân An Giang) lớn thứ nhì tỉnh An Giang, với gần 150.000 thành viên nhằm thực hiện hiệu quả việc chuyển tải các chủ trương, chính sách của tỉnh đến mọi người dân, nhất là giới thiệu về tỉnh, định hướng thông tin và tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, như: Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026); nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, các ngành chức năng và nhân dân tỉnh nhà trong công tác phòng, chống dịch COVID-19…

Vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội phát triển

Tổng Biên tập Báo An Giang Trần Thị Bích Vân cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, hoạt động báo chí gặp không ít khó khăn, thách thức do sự “bùng nổ” của Internet và mạng xã hội, sự phát triển nhanh của cuộc cách mạng công nghệ số. Với áp lực về đổi mới nội dung, phương thức ngày càng cao hơn, thông tin phải nhanh, chính xác, hấp dẫn nhưng phải bảo đảm tính định hướng và hành lang pháp lý. Hòa với dòng chảy của báo chí đương đại, với lợi thế sẵn có của mình, Báo An Giang tiếp tục nỗ lực không ngừng để cập nhật kiến thức làm báo trong thời đại 4.0, đồng hành cùng xu thế để lớn mạnh và trưởng thành, nhưng vẫn giữ lửa của báo chí cách mạng.

Theo đó, đội ngũ phóng viên, biên tập viên Báo An Giang tiếp tục rèn luyện chuyên môn, bút lực, đạo đức nghề nghiệp, đổi mới tư duy, phương pháp, cách thức hoạt động, nỗ lực sáng tạo và trang bị thêm kiến thức, kỹ năng công nghệ để có thể tác nghiệp báo chí đa phương tiện, vừa chuyên sâu, đa năng nhằm tạo ra ngày càng nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, hấp dẫn, kịp thời định hướng dư luận…

Trong tình hình mới, Báo An Giang tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân. Tăng cường các tuyến tin, bài cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để lan tỏa các giá trị nhân văn trong đời sống xã hội. Tích cực phản ánh đầy đủ, khách quan các vấn đề, sự việc dư luận quan tâm, các vấn đề phát sinh ở cơ sở để các cấp ủy Đảng, chính quyền xem xét giải quyết kịp thời, thỏa đáng. Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Tích cực đấu tranh với tiêu cực, tham nhũng…

THU THẢO