Là thợ cơ khí giỏi, được nhiều người dân ở địa phương biết đến. Thấy bà con nông dân (ND) hay than phiền về việc canh tác đậu phộng gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do chi phí thuê nhân công với giá cao nên anh An trăn trở suy nghĩ nhằm tìm giải pháp để giúp đỡ bà con ND.
Anh An cho biết: “An Phú nói chung, xã Phú Hữu nói riêng là địa phương có diện tích trồng đậu phộng khá nhiều. Từ trước đến nay, việc thu hoạch chủ yếu được thực hiện bằng tay nhưng hiện nay lao động nông thôn ít nên việc thuê nhân công gặp rất nhiều khó khăn. Do ít lao động nên chi phí thuê tăng cao hơn so với bình thường.
Hơn nữa, với diện tích canh tác lớn, nhân công không đủ dẫn đến tình trạng neo tại ruộng, giá thay đổi theo. Đó là chưa kể tình trạng làm việc cẩu thả, sót đậu trên cây rất nhiều, ảnh hưởng đến lợi nhuận của người ND. Từ những khó khăn trên, tôi bắt đầu nảy ý tướng tạo ra một thiết bị để giúp đỡ ND”.

Anh Trình Bình An, một kỹ sư ham mê sáng tạo vì lợi ích của ND
Đến tháng 2-2017, anh An bắt đầu thực hiện ý tưởng. Sau 1 tháng làm việc khẩn trương, máy suốt đậu phộng được ra đời. Bao nhiêu vất vả cuối cùng đã được đền đáp khi chiếc máy suốt được củ đậu phộng rời khỏi thân cây khá dễ dàng trước sự vui mừng, tán thưởng của người thân và bà con hàng xóm.
Anh An tính toán: “Nếu sử dụng nhân công lao động để lặt đậu bằng tay, 1 công đậu cần 60 người làm trong 1 giờ mới xong, trong khi máy suốt 1 giờ sẽ được 3 công đất, mà chỉ cần 5-7 lao động. Về chi phí, 1 công đất ND phải trả 1,6-1,7 triệu đồng cho nhân công lặt tay, đối với máy suốt đậu phộng, chi phí chỉ mất 600.000 đồng/công.
Bên cạnh đó, việc sử dụng máy còn góp phần chủ động trong khâu thu hoạch và giải quyết tình trạng khan hiếm trong việc thuê lao động tay chân. Ngoài ra, sử dụng máy còn làm củ sạch hơn, không rơi rớt và sót củ trong thân… vừa ngợi công, vừa ngợi tiền”.
Trước đó, anh Trình Bình An đã từng thành công với nhiều loại máy chuyên dụng, phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp như: máy phun thuốc bảo vệ thực vật, máy tách vỏ động phộng công suất lớn... Chia sẻ về những dự định trong thời gian tới, anh An cho biết: “Hiện sản phẩm chỉ dừng lại ở mức bán tự động. Để có thể suốt được, ND phải thuê nhân công nhổ đậu phộng, do vậy sắp tới, tôi sẽ cải tiến máy theo hướng tự động, vừa nhổ củ, vừa suốt lúa để góp phần giảm chi phí nhân công, tăng năng suất, giảm thời gian thu hoạch, tạo sự tiện lợi cho bà con ND. Đồng thời, liên hệ với ngành chức năng để đăng ký sở hữu trí tuệ cho sản phẩm của mình”.
Tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần thứ 10 năm 2017, máy suốt củ đậu phộng của anh Trình Bình An đã được hội đồng đánh giá cao và đã vinh dự nhận giải khuyến khích. Đây là động lực để anh An thực hiện thêm nhiều ý tưởng mới, giúp ích cho quá trình làm nông nghiệp của bà con ND.
ĐỨC TOÀN