Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Đề thi Tổ hợp Khoa học xã hội dễ, thí sinh dễ dàng đạt diểm trên trung bình

10/08/2020 - 12:27

 - Kết thúc buổi thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sáng (10-8), nhiều giáo viên và thi sinh nhận định đề thi Tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử- Địa lý- Giáo dục công dân) năm nay khá dễ, sát với kiến thức đã học và đề thi minh họa. Nếu nắm vững kiến thức đã học, thí sinh có học lực trung bình có thể dễ dàng lấy từ 5 điểm trở lên.

Giám thị ghi số báo danh các thí sinh

Giám thị phát giấy nhát cho thí sinh

Thí sinh chuẩn bị làm bài thi

Tại điểm thi Trường THPT Long Xuyên (An Giang), nhiều thí sinh tỏ ra phấn khởi, sau khi kết thúc thời gian làm bài. Em Trần Lê Mỹ Đình, Trường THPT Long Xuyên, cho biết: đề thi dễ nhất là môn Giáo dục công dân, em làm được khoảng 35/40 câu. Khó nhất là môn Lịch sử, với nhiều câu hỏi về mốc thời gian và “gây nhiễu”, nên em chỉ làm được khoảng 30/40 câu. Còn đề thi môn Địa lý không khó lắm, nhưng có nhiều câu hỏi phải sử dụng Atlat…”.

Các thí sinh ra về sau khi hoàn thành xong buổi thi sáng nay

Còn thí sinh Lương Thị Kim Ngân, Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang, cho biết: “Đề thi Tổ hợp Khoa học xã hội không quá khó, sát với kiến thức đã học và đề thi minh họa. Em làm được từ 60-70% ở cả 3 môn thuộc tổ hợp. Nhìn chung, em hài lòng với kết quả làm bài của mình …

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục vào Đào tạo An Giang, trong buổi thi sáng nay, có 9.010/9.025 (đạt tỷ lệ 99,83%) thí sinh dự thi môn Lịch sử; có 8.678/8.690 (đạt tỷ lệ 99,86%) thí sinh dự thi môn Địa lý; có 8.212/8.219 (đạt tỷ lệ 99,83%) thí sinh dự thi môn Giáo dục công dân. Không có thí sinh đi trễ và không có trường hợp vi phạm quy chế thi.

Đề thi các môn Tổ hợp Khoa học xã hội:

Địa

Sử

Giáo dục

 

T.H-T.T

 

Liên kết hữu ích