Kỳ vọng lớn cho mối quan hệ Việt Nam - Singapore

23/03/2025 - 15:12

Theo giới chuyên gia tại Singapore, chuyến thăm Việt Nam từ ngày 25-26/3 của Thủ tướng Lawrence Wong cho thấy nhiều kỳ vọng lớn trong mối quan hệ thực chất giữa Việt Nam và Singapore.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tại cuộc gặp gỡ và phát biểu với báo chí, trưa 12/3. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sau khi Việt Nam và Singapore chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện ngày 12/3 vừa qua nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, chuyến thăm của Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tới Việt Nam chỉ hơn một tuần sau đó đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Theo giới chuyên gia tại Singapore, chuyến thăm Việt Nam từ ngày 25-26/3 của Thủ tướng Lawrence Wong cho thấy nhiều kỳ vọng lớn trong mối quan hệ thực chất giữa Việt Nam và Singapore.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Singapore, Giáo sư Vũ Minh Khương - Trường Chính sách công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore - nhận định việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, cùng với chuyến thăm Việt Nam ngay sau đó của Thủ tướng Lawrence Wong, thể hiện kỳ vọng lớn của Singapore vào mối quan hệ song phương. Kỳ vọng đó được thúc đẩy bởi sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam khi quyết tâm biến những hạn chế thành lợi thế vượt trội, đặc biệt trong 3 yếu tố: cải thiện hệ thống thiết chế và thể chế, chủ động nắm bắt khoa học công nghệ và đạt tốc độ phát triển nhanh chóng, ấn tượng.

Theo Giáo sư Vũ Minh Khương, thời điểm diễn ra chuyến thăm của Thủ tướng Lawrence Wong không chỉ do sắp xếp thời gian từ phía Singapore mà còn thể hiện niềm tin sâu sắc rằng mối quan hệ giữa hai quốc gia có thể mang lại những giá trị to lớn. Điều này càng trở nên quan trọng khi Singapore chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới, một sự kiện quan trọng đối với đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền và toàn bộ người dân Singapore. Giáo sư Vũ Minh Khương nhận định điều này cho thấy quan hệ với Việt Nam đã trở thành một ưu tiên chiến lược của Singapore trong năm 2025 và trong tương lai.

Giáo sư Vũ Minh Khương đánh giá cao mối quan hệ Việt Nam - Singapore trong bối cảnh chung của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và những biến động trên thế giới hiện nay. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường sức chống chịu trước những biến động toàn cầu. Hai nước cần coi trọng việc tham vấn thường xuyên và giải quyết các vấn đề thiết thực như nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh, liên thông kinh tế số, kinh tế xanh, logistics và hàng hải… Cũng theo Giáo sư Vũ Minh Khương, ông kỳ vọng Việt Nam và Singapore sẽ trở thành điểm sáng không chỉ ở Đông Nam Á mà còn trên toàn cầu.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Singapore, Giáo sư Bilveer Singh - Phó Trưởng khoa Khoa học Chính trị tại Đại học Quốc gia Singapore - nhận định chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lawrence Wong thể hiện rõ thiện chí thúc đẩy quan hệ song phương từ góc nhìn của lãnh đạo Singapore, đại diện tiêu biểu của thế hệ lãnh đạo mới của đất nước.

Giáo sư Singh nói rõ việc hai nước thường xuyên trao đổi các chuyến thăm cấp cao giúp tăng cường hiểu biết toàn diện lẫn nhau, đặc biệt là các ưu tiên của mỗi bên. Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng khẳng định truyền thống tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam - Singapore: đó là duy trì gắn bó mật thiết và cùng nhau nỗ lực để phát triển quan hệ song phương ngày càng thực chất, hiệu quả.

Theo Báo Tin Tức