Làm giàu từ đa canh

22/04/2026 - 06:58

 - Rời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường, ông Dương Văn Quãng, ngụ xã Phú An chọn làm kinh tế trên đất nhà. Từ trồng nếp kém hiệu quả, ông chuyển sang mô hình đa canh, mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng.

Ông Dương Văn Quãng (bên trái) giới thiệu mô hình kinh tế của gia đình. Ảnh: TRỌNG TÍN

Hướng dẫn chúng tôi tham quan mô hình sản xuất đa canh của gia đình, ông Quãng cho biết sau khi xuất ngũ, ông tiếp tục gắn bó với nghề trồng nếp. Với bản tính cần cù, chịu khó, ông không ngừng tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Năm 2010, nhận thấy việc trồng nếp trên diện tích 6,5 công đất tầm cắt của gia đình kém hiệu quả, ông Quãng mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình ương cá tra bột thành cá giống. Theo ông Quãng, khâu ương cá bột phải kiểm soát kỹ để đảm bảo cá khỏe mạnh trước khi xuất bán cho thương lái. Nhờ am hiểu kỹ thuật và tích lũy kinh nghiệm qua nhiều năm, ông Quãng có thể kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến nguồn nước, thời tiết cũng như sự thay đổi trong từng giai đoạn phát triển của cá.

Mỗi vụ, ông Quãng thả khoảng 600 muôn (tương đương 6 triệu con) cá tra bột. Sau khoảng 3 tháng ương là có thể xuất bán cá giống, có thể thực hiện 3 vụ/năm. Sau khi trừ chi phí, trung bình mỗi năm gia đình ông thu lãi khoảng 200 triệu đồng. Ông Quãng chia sẻ: “Vụ ương vừa rồi tôi bán được 11 tấn cá tra giống, với giá 66.000 đồng/kg loại 17 con/kg. Sau khi trừ chi phí, lãi khoảng 450 triệu đồng. Đây là vụ nuôi thành công nhất từ khi tôi bắt đầu ương cá bột đến nay”.

Năm 2016 ông Quãng tiếp tục đầu tư mô hình chăn nuôi heo thịt. Ban đầu, gia đình ông chỉ nuôi nhỏ lẻ vài con theo hình thức kinh tế hộ. Sau khi xuất chuồng lứa heo đầu tiên và thấy hiệu quả kinh tế khá, ông tiếp tục mở rộng quy mô chuồng trại theo hướng khép kín, kết hợp nuôi heo nái sinh sản để chủ động con giống. Hiện nay, trại heo của gia đình ông có diện tích hơn 1.000m2, nuôi khoảng 250 con heo thịt và 50 con heo nái. Nhờ tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, đàn heo được tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, chuồng trại thường xuyên được tiêu độc, khử trùng, bảo đảm an toàn sinh học nên đàn heo phát triển ổn định.

Thông qua các lớp tập huấn và tìm hiểu thêm qua sách, báo, internet, ông Quãng đầu tư xây dựng mô hình nuôi heo trong chuồng lạnh. Với hệ thống chuồng trại khép kín, được che chắn, hạn chế côn trùng và ruồi muỗi, nhiệt độ trong chuồng luôn ổn định, giúp đàn heo ít bị ảnh hưởng bởi nắng nóng, ăn khỏe, tăng trưởng tốt và giảm công chăm sóc. Để hạn chế ô nhiễm môi trường từ chất thải chăn nuôi, gia đình ông còn xây dựng hầm khí biogas để tận dụng khí đốt phục vụ sinh hoạt. “Mỗi năm tôi nuôi 2 lứa heo, mỗi lứa khoảng 6 tháng là xuất chuồng. Nếu giá bán khoảng 65.000 đồng/kg thì sau khi trừ chi phí, trung bình mỗi năm gia đình tôi lãi khoảng 500 triệu đồng từ nuôi heo”, ông Quãng cho biết.

Bên cạnh chăn nuôi, ông Quãng còn mạnh dạn đầu tư trồng thêm 100 gốc sầu riêng để đa dạng nguồn thu. Sau gần 5 năm chăm sóc, vườn sầu riêng của gia đình đã cho trái vụ đầu tiên. Hiện, cây phát triển tốt, dự kiến đến khoảng tháng 7 âm lịch sẽ bắt đầu thu hoạch. Ông Quãng chia sẻ: “Khi bắt tay vào làm kinh tế, tôi gặp rất nhiều khó khăn về vốn và kỹ thuật. Nhưng với quyết tâm vươn lên, thất bại không nản, dần dần tôi tích lũy kinh nghiệm và đạt được kết quả như hôm nay. Nhờ vậy cuộc sống gia đình ngày càng ổn định, đỡ vất vả hơn trước”.

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phú An Phan Văn Út nhận xét: “Đồng chí Quãng là cựu chiến binh rất cần cù, chịu khó trong lao động, sản xuất. Không chỉ làm kinh tế giỏi, đồng chí còn luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào của Hội Cựu chiến binh địa phương. Đồng chí còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn cùng phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo”.

TRỌNG TÍN