Làm sâu sắc hợp tác Việt Nam - Trung Quốc

23/08/2024 - 05:17

 - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân, từ ngày 18 - 20/8, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước ta có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, thể hiện sự coi trọng cao độ của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với việc phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Tiếp tục khẳng định sự coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong chính sách đối ngoại; qua đó, tiếp tục đối thoại chiến lược cấp cao nhất; tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa 2 Đảng, 2 nước.

Chuyến thăm đặc biệt ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 13 năm ra đi tìm đường cứu nước đến Quảng Châu (Trung Quốc) để chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho cách mạng Việt Nam; đúng dịp 79 năm Cách mạng Tháng Tám; thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với sự phối hợp, hỗ trợ quý báu của Trung Quốc dành cho cách mạng Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử.

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua duy trì đà phát triển rất tích cực và đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Nhất là từ sau 2 chuyến thăm lịch sử của lãnh đạo cao nhất 2 Đảng trong 2 năm 2022 - 2023, quan hệ 2 bên duy trì đà phát triển tích cực, đạt nhiều điểm sáng theo đúng các phương hướng “6 hơn”, gồm: Tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc một lần nữa khẳng định phát triển quan hệ ổn định, bền vững, lâu dài, không ngừng củng cố tin cậy chính trị, mở rộng và làm sâu sắc hợp tác với Trung Quốc luôn là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Việt Nam.

Hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư giữa 2 nước duy trì đà phát triển mạnh mẽ. Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác thương mại toàn cầu lớn thứ 5 của Trung Quốc. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt 171,9 tỷ USD và 7 tháng đầu năm 2024 đạt 112,6 tỷ USD. Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam tiếp tục tăng nhanh, đạt 4,47 tỷ USD trong năm 2023 và 1,52 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2024.

Lãnh đạo 2 nước đã trao đổi sâu về các định hướng lớn nhằm tăng cường tin cậy, củng cố hữu nghị, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, duy trì hòa bình, ổn định trên biển, đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển bền vững theo đúng phương châm “16 chữ”, tinh thần “4 tốt”. 2 bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của Nhân dân 2 nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Về vấn đề trên biển, 2 bên đã trao đổi chân thành, thẳng thắn, nhất trí thực hiện tốt các nhận thức chung cấp cao đã đạt được, nỗ lực kiểm soát và giải quyết tốt hơn các bất đồng.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai cho rằng, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm then chốt đối với mỗi Đảng, mỗi nước và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Việt Nam đang nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; tiến hành tổng kết 40 năm đổi mới và từng bước triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội XIV. Trung Quốc đang đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển, đi sâu cải cách đã xác định tại Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chuyên gia Nhiếp Tuệ Tuệ, người phụ trách Dự án Việt Nam tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á và Châu Đại Dương (thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc) cho rằng, quan hệ Trung Quốc - Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển ổn định và bền vững.

Theo Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN - Trung Quốc Sử Trung Tuấn, Việt Nam là một nước lớn trong khối ASEAN, là quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn. Việt Nam sẽ phát huy vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hội nhập ASEAN. Kỳ vọng thông qua quan hệ hợp tác giữa 2 nước Trung Quốc - Việt Nam, có thể dẫn dắt, định hướng cho quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc với ASEAN ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và toàn diện.

Hãng thông tấn AP (Hoa Kỳ) cho rằng, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chọn Trung Quốc là điểm đến cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên từ sau khi nhận cương vị mới, cho thấy sự coi trọng của Việt Nam dành cho nước láng giềng Trung Quốc…

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc trong năm nay. Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện, góp phần thúc đẩy quan trọng đối với việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chương trình hoạt động rất phong phú và ý nghĩa với 18 hoạt động trong hơn 2 ngày. Trong khuôn khổ chuyến thăm, 2 bên đã ra Tuyên bố chung về việc tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, đi sâu xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc. Các bộ, ngành và địa phương 2 nước đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực kiểm nghiệm - kiểm dịch, hải quan, y tế, truyền thông, hợp tác địa phương, dân sinh…

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thành công tốt đẹp, trở thành mốc son mới, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

H.N