Làm sâu sắc, thực chất hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga

11/09/2024 - 19:47

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại Liên bang Nga đã thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Với lịch trình hoạt động phong phú, khoa học cùng những kết quả thực chất đạt được, có thể khẳng định, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại Liên bang Nga theo lời mời của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko, từ ngày 8 - 10/9, đã thành công tốt đẹp. Chuyến thăm góp phần làm sâu sắc, thực chất hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga, khẳng định hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước là kênh hợp tác quan trọng trong tổng thể quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Đẩy mạnh hợp tác tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trên cương vị người đứng đầu cơ quan lập pháp và là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam ngay sau khi Liên bang Nga tổ chức thành công bầu cử tổng thống và kiện toàn chính phủ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin; các cuộc hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga V.V.Volodin và Chủ tịch Hội đồng liên bang Quốc hội Liên bang Nga V.I. Matvienko.

Khẳng định chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp theo đúng đề án chính trị đã đề ra, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, phía bạn đã dành cho Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sự đón tiếp hết sức chân tình, trọng thị với nhiều nghi lễ vượt trên cả các nghi lễ ngoại giao thông thường, thể hiện tình cảm bạn bè thân thiết, đối tác chiến lược toàn diện.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà, nội dung chuyến thăm được hai bên chuẩn bị hết sức chu đáo. Gần như tất cả các lãnh đạo cấp cao nhất của Liên bang Nga đều có những cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Nội dung các cuộc hội đàm, hội kiến cũng rất sâu sắc; hai bên đã trao đổi một cách toàn diện về tổng thể quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, dầu khí, năng lượng, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, lao động…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, thủy chung; trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay dành cho Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến các lãnh đạo cấp cao của liên bang Nga.

Tại các cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi, thống nhất các biện pháp nhằm đẩy mạnh, mở rộng hợp tác tương xứng với truyền thống và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga; phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025; thống nhất cùng phối hợp, giám sát, đôn đốc, thúc đẩy, tạo điều kiện pháp lý để cơ quan hành pháp của hai nước triển khai các hoạt động hợp tác song phương trên các lĩnh vực...

Đặc biệt, nhân chuyến thăm lần này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch V.I. Matvienko đã ký thỏa thuận hợp tác mới giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga trên cơ sở kế thừa thỏa thuận ký năm 2012, mở ra cơ hội mới nhằm củng cố, phát triển quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng liên bang Quốc hội Liên bang Nga.

Tăng cường hiểu biết và tin cậy chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội LB Nga Vyacheslav Victorovich Volodin chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội LB Nga Vyacheslav Victorovich Volodin chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga V.V.Volodin đã đồng chủ trì phiên họp lần thứ 3 Ủy ban Hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga. Đây là mô hình hợp tác nghị viện cao nhất, đầu tiên giữa Quốc hội nước ta với một cơ quan lập pháp nước ngoài. Hai bên đã tổ chức thành công phiên họp lần thứ nhất vào năm 2019 tại Nga, phiên họp lần thứ hai vào năm 2023 tại Việt Nam.

Kết thúc phiên họp, Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga đã ra thông cáo chung, trong đó nêu rõ: Hai bên khẳng định sẵn sàng hợp tác trong công tác lập pháp đảm bảo triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai nước và người đứng đầu hai quốc gia nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. Hai bên đã khẳng định sự cần thiết phải mở rộng các mối quan hệ liên nghị viện giữa Việt Nam và Liên bang Nga, nhất trí tăng cường sự phối hợp hành động chặt chẽ, cả trên phương diện song phương và tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, phối hợp giám sát thúc đẩy triển khai hiệu quả các tuyên bố chung đạt được và các văn kiện hợp tác đã ký kết, thúc đẩy những nỗ lực chung nhằm ứng phó với các thách thức toàn cầu và thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đánh giá, cơ chế họp Ủy ban Hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga là một cơ chế rất hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình hiện nay. Ủy ban Hợp tác liên nghị viện đã góp phần giám sát thực hiện các thỏa thuận của hai nước, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao này, đồng thời đặt ra những yêu cầu cho Chính phủ cũng như các bộ, ngành sớm giải quyết các vấn đề vướng mắc nhằm mở rộng tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Khẳng định Phiên họp thứ 3 Ủy ban Hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Liên bang Nga rất thành công, Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Ivan Ivanovich Melnikov cho biết, một điều quan trọng tại phiên họp lần này có sự tham gia của cả đại diện Chính phủ Việt Nam và Nga. Điều này giúp nhiều vấn đề được giải quyết cụ thể và kịp thời. Đặc biệt, ngay sau chuyến thăm, ngày 11/9, tại thủ đô Moskva diễn ra Khóa họp lần thứ 25 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật. Đây là hoạt động tiếp nối liền mạch, để Việt Nam và Nga trao đổi về những thỏa thuận đã đạt được, khẳng định hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương cũng như khả năng mở rộng các cơ chế hợp tác này, tương xứng với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Tại thủ đô Moskva, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov; Chủ tịch Đảng “Nước Nga công bằng - Những người yêu nước - Vì sự thật” Sergey Mironov, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng của Nga, góp phần tạo nền tảng chính trị quan trọng cho hợp tác hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng tiếp đại diện một số doanh nghiệp lớn của Liên bang Nga như Tập đoàn Gazprom; Tập đoàn Novatek; tiếp Thống đốc tỉnh Rostov; tiếp đại diện Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nga… nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Diễn ra ngay sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin vào tháng 6/2024 và sau khi Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời ngay sau cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Putin ngày 8/8/2024, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn góp phần tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam về độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Trong đó xác định: Tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Nga phát triển thực chất, hiệu quả; tăng cường tin cậy chính trị. Thúc đẩy hợp tác về quốc phòng, an ninh, dầu khí - năng lượng, khoa học - công nghệ, văn hóa, du lịch; thực hiện hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận song phương và đa phương đã ký kết. Sớm tháo gỡ những vướng mắc lớn trong hợp tác giữa hai nước trên cơ sở cân bằng lợi ích của cả hai phía, tính đến lợi ích tổng thể, lâu dài.

Chuyến thăm cũng góp phần quan trọng trong việc tiếp tục củng cố, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tin cậy chính trị giữa hai nước; tăng cường trao đổi, đối thoại chính trị sâu rộng ở cấp cao nhất trên kênh Quốc hội; cụ thể hóa nội dung của “Tuyên bố chung giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga về làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện trên cơ sở thành tựu 30 năm thực hiện Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga”. Đồng thời, giữ ổn định và làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, qua đó tạo môi trường thuận lợi để phát triển đất nước, tạo thế đối ngoại, thúc đẩy quan hệ với các đối tác quan trọng khác.

Theo PHAN PHƯƠNG (Báo Tin Tức)