Làm tốt công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật

11/09/2024 - 07:45

 - Những năm qua, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang), cùng Hội Luật gia huyện và Đảng ủy, chính quyền địa phương, Chi hội Luật gia thị trấn Mỹ Luông phát huy tốt công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, giảm thiểu phản ánh, khiếu nại.

Tổ hòa giải làm việc với ông Lê Văn Na

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, Chi hội Luật gia thị trấn Mỹ Luông thường xuyên phối hợp ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhiều thành phần, đối tượng với các hình thức đa dạng, phù hợp. Nhiệm kỳ 2023 - 2028, chi hội có 12 hội viên luật gia, hầu hết là kiêm nhiệm.

Phối hợp UBMTTQVN thị trấn, các ngành quân sự, công an, đoàn thể và 6 khóm, thông qua các buổi đối thoại của chủ tịch UBND, diễn dàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” cùng các cuộc họp ở tổ tự quản các khóm và qua đài truyền thanh địa phương, Chi hội Luật gia thị trấn lồng ghép phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Trong đó, quan tâm triển khai Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật Phòng cháy, chữa cháy, Đề án 06/CP, các Luật Đất đai, Dân sự, Hình sự, Hôn nhân và Gia đình, Phòng, chống ma túy, Nghĩa vụ quân sự...

Đặc biệt, thông qua công tác tiếp công dân phản ánh, kiến nghị, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính và qua công tác hòa giải ở cơ sở, chi hội phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn cho người dân về thủ tục hành chính, thực hiện hồ sơ trực tuyến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nhiều người dân.

Ngày 9/8/2024, tham gia Tổ hòa giải ở khóm Mỹ Tân, thị trấn Mỹ Luông, hội viên chi hội luật gia cùng các thành viên trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật một vụ việc tranh chấp đất đai. Ông Lê Hoàng Mạnh (con ông Lê Văn Tước, đã mất) cho rằng, ngày 10/7/2024, thấy mái che nhà tháo dỡ, ông Lê Văn Na (người chú) đem nhiều cây chuối trồng ở phần đất giáp ranh, có ý lấn chiếm, ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình ông.

Về phía ông Lê Văn Na cho rằng, đất này là của anh em ông, nhiều người ở đây đều biết, không như phản ánh của ông Mạnh. Vụ việc đang chờ cơ quan chức xem xét giải quyết. Qua giải thích pháp luật, phân tích sự việc, ông Lê Hoàng Mạnh và ông Lê Văn Na hiểu rõ, đồng ý giữ nguyên hiện trạng tranh chấp, không làm phức tạp vụ việc. 2 bên đồng thuận, cuộc hòa giải thành. 

“Với kiến thức pháp luật cùng công việc đang thực hiện, hội viên luật gia căn cứ vào nội dung, tính chất vụ việc và qua tìm hiểu đối tượng đã tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý hiệu quả. Trong đó, hòa giải thành sẽ giảm thiểu phản ánh, khiếu nại về trên, chí ít cũng hạ nhiệt tâm lý của người khiếu nại “mình là đúng”.

Với góc độ tham mưu, Chi hội Luật gia thị trấn tham dự nhiều vụ việc, cùng Ban Tiếp công dân tham gia hòa giải thành nhiều vụ việc, không có đơn khiếu nại vượt cấp. Từ ngày 1/10/2023 đến 31/7/2024, thị trấn tiếp 28 lượt công dân, tiếp nhận 18 đơn phản ánh, kiến nghị và xử lý toàn bộ. Về phản ánh, kiến nghị, tranh chấp đất đai có 15 đơn đều được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Để làm tốt nhiệm vụ, hội viên Chi hội Luật gia thị trấn tiếp tục nắm bắt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tìm hiểu văn bản pháp luật bằng nhiều hình thức.

Trong quá trình thường xuyên thực hiện nhiệm vụ được giao, lồng ghép tuyên truyền, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật và bản thân tiếp nhận, nghiên cứu các văn bản pháp luật mới ban hành” - Chi hội phó Chi hội Luật gia thị trấn Mỹ Luông Phạm Thanh Liêm cho biết.

Theo Chủ tịch Hội Luật gia huyện Chợ Mới Đặng Văn Tâm, thực hiện nhiệm vụ, hội thường xuyên phối hợp ban ngành, đoàn thể và địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong đó, chú trọng đến công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật đến các đối tượng, nhất là ở địa bàn cơ sở. Hiện nay, các chi hội đi theo hướng này, trong đó, Hội Luật gia thị trấn Mỹ Luông được ghi nhận, đánh giá cao, tiếp tục duy trì và nâng chất mô hình này.

Ngày 20/6/2024, Hội Luật gia, Phòng tư pháp huyện ban hành kế hoạch “Phổ biến pháp luật trực tiếp, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tại cộng đồng dân cư ấp - khóm”. Mục đích nhằm đưa pháp luật đi vào cuộc sống ở địa bàn dân cư, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật để Nhân dân hưởng ứng và chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó, đa dạng hóa mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cộng đồng dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên luật gia sinh hoạt tại chi hội luật gia xã, thị trấn tham gia tốt vào hoạt động của mình.

Đồng thời, tạo diễn đàn cho hội viên luật gia tiếp cận học tập, trao đổi về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, kết hợp các “Điểm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý” tại các Chi hội Luật gia xã, thị trấn tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

N.R