
Quang cảnh hội nghị đối thoại giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ xã với hội viên, phụ nữ về chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và bình đẳng giới. Ảnh: PHÒL LY
Những ngày giữa tháng 11, tại trụ sở ấp Tà Teng, buổi tuyên truyền về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em được diễn ra trong không khí nhẹ nhàng mà sôi nổi. Trên 180 hội viên, phụ nữ và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham dự. Hội LHPN xã Giang Thành thông tin nhanh về Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, các hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Chị Thị Vi - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Tà Teng chia sẻ: “Phụ nữ Khmer chịu thương chịu khó nhưng thiệt thòi nhiều. Lúc đầu vận động chị em đi nghe tuyên truyền khó lắm, họ ngại, họ sợ, nhưng khi nghe những câu chuyện gần gũi, thấy mình trong đó, họ hiểu rằng bình đẳng giới không phải chuyện xa vời mà là quyền ai cũng xứng đáng được hưởng”.
Năm 2025, Hội LHPN xã tổ chức 6 cuộc truyền thông trực tiếp về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em và xóa bỏ hủ tục. Nhờ sự kiên trì của đội ngũ cán bộ hội và các tuyên truyền viên nòng cốt, nhận thức của phụ nữ Khmer dần thay đổi. Nhiều chị lần đầu tiên dám đứng trước đám đông chia sẻ việc gia đình, chuyện nuôi dạy con hay nỗi lo lắng khi bị bạo lực tinh thần mà trước đây cứ nghĩ phải “chịu cho yên nhà”. Chị Thị Thi, ngụ ấp Tà Teng nói: “Nhờ tham gia buổi tuyên truyền, tôi mới biết phụ nữ có quyền được tôn trọng, quyền được nói lên ý kiến, nhờ vậy mà việc trong nhà về con cái, làm ăn, vợ chồng tôi cùng bàn bạc, vui hơn trước nhiều”.
Mô hình “Địa chỉ tin cậy cộng đồng” được duy trì hiệu quả qua nhiều năm. Đây là nơi phụ nữ gặp khó khăn, bị bạo lực gia đình hay trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp có thể tìm đến bất kỳ lúc nào. Người cao tuổi, người có uy tín trong đồng bào Khmer trở thành “tai mắt - chỗ dựa” giúp phát hiện, vận động và hỗ trợ phụ nữ yếu thế. Để pháp luật thực sự đi vào đời sống, Hội LHPN xã tổ chức hội thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình kết hợp tìm hiểu nghị quyết hội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tiếng cười rộn ràng của chị em xen lẫn những câu hỏi, đáp gần gũi khiến hội thi trở thành sân chơi bổ ích, giúp phụ nữ hiểu luật một cách nhẹ nhàng, nhớ lâu.
Hội LHPN xã Giang Thành còn giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế bằng nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Năm 2025, 250 hộ được vay vốn với tổng số tiền 3,5 tỷ đồng đầu tư sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt. Đến nay, hội đang quản lý trên 95 tỷ đồng nguồn vốn ủy thác, với 1.350 thành viên. Đây trở thành nguồn lực quan trọng giúp phụ nữ vùng biên ổn định kinh tế, thoát nghèo bền vững. Bà Lý Phòl Ly - Chủ tịch Hội LHPN xã Giang Thành chia sẻ: “Điều đáng quý nhất là sự thay đổi từ phía chị em. Khi tự tin, họ sẽ tự bảo vệ mình và gia đình. Chúng tôi xác định làm công tác bình đẳng giới phải kiên trì, phải gần dân, phải nói bằng câu chuyện thật. Khi phụ nữ vùng biên mạnh mẽ, biên cương mới vững”.
Những người phụ nữ Khmer đang từng bước thoát khỏi rào cản cũ, dám nghĩ, dám nói, dám thay đổi. Những buổi truyền thông, mô hình hỗ trợ và khoản vốn vay đang đồng hành cùng họ, mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho bản thân và con trẻ. “Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Hội LHPN xã tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, nhân rộng mô hình hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể thực hiện tốt mục tiêu của dự án, theo phương châm: Không định kiến giới, không tảo hôn; phụ nữ, trẻ em được bảo vệ, chăm sóc và phát triển toàn diện”, bà Lý Phòl Ly nói.
| Cấp ủy và chính quyền địa phương quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Giang Thành hiện có 9 ủy viên nữ, chiếm 33,3%; nữ đại biểu Hội đồng nhân dân xã chiếm 36%. |
THANH HUYỀN