Lắng nghe để phục vụ nhân dân tốt hơn!

11/12/2020 - 06:26

 - Vừa qua, Công an huyện phối hợp UBMTTQVN huyện Thoại Sơn (An Giang) tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2020. Những ý kiến thẳng thắn, những nguyện vọng chính đáng của người dân đóng góp cho công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) đã được lực lượng công an tiếp thu với tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng công an.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe tóm tắt tình hình, kết quả công tác công an 11 tháng của năm 2020 của Công an huyện Thoại Sơn. 11 tháng của năm 2020, tình hình an ninh chính trị được đảm bảo ổn định, hoạt động của các đối tượng chưa có diễn biến phức tạp; việc tổ chức các ngày lễ, Tết trong tôn giáo, dân tộc đảm bảo đúng quy định.

Theo đó, tội phạm hình sự xảy ra 17 vụ, so với cùng kỳ năm 2019 giảm 5 vụ (17/22 vụ), điều tra khám phá 15/17 vụ, liên quan 23 đối tượng, bắt 18 đối tượng, cho gia đình bảo lãnh 5 đối tượng. Công tác đấu tranh triệt xóa tệ nạn xã hội (TNXH), tín dụng đen: triệt xóa 135 điểm hoạt động TNXH, liên quan 551 đối tượng; ra quyết định xử phạt hành chính 520 đối tượng, cho cam kết 30 đối tượng…

Người dân đóng góp ý kiến tại hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”

Sau khi nghe báo cáo, người dân tham gia hội nghị đã mạnh dạn đóng góp ý kiến một số vấn đề về: công tác phòng, chống tội phạm, TNXH, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, lắp đặt camera phòng, chống tội phạm. Đặc biệt, có nhiều ý kiến đánh giá cao kết quả việc thực hiện đề án đưa công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã. Các đại biểu thẳng thắn góp ý và phản ánh về một số vấn đề tồn tại, hạn chế liên quan đến ANTT ở cơ sở, như: vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, phóng nhanh vượt ẩu…

Các đại biểu đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng công an tăng cường hơn nữa công tác lãnh, chỉ đạo; đẩy mạnh các biện pháp, giải pháp, nghiệp vụ; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, phối hợp thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, TNXH để môi trường ANTT trên địa bàn huyện được đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Trung tá Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng Công an huyện Thoại Sơn nhấn mạnh: sẽ khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, phát huy những mặt tích cực, đưa những nội dung góp ý, chỉ đạo vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 để xây dựng lực lượng Công an huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn Thoại Sơn trong thời gian tới. Năm 2021, Công an huyện chủ động mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trong các dịp lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương.

Trước mắt là triển khai kế hoạch mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường và các hành vi vi phạm pháp luật, triệt xóa TNXH; tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, không để xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn; kiềm chế các vụ tai nạn giao thông, cháy, nổ xảy ra.

Trước hội nghị, Công an huyện Thoại Sơn đã phát trên 1.000 phiếu khảo sát, lấy ý kiến đánh giá của các ngành và nhân dân, công khai thời gian tổ chức hội nghị trên Đài Truyền thanh huyện để nhân dân biết, tham dự hoặc có thể nghe, góp ý trực tiếp qua đường dây nóng (0988.388.420 hoặc 0989.859.356) trong thời gian hội nghị diễn ra. Ngoài ra, Công an huyện còn bố trí hòm thư góp ý bên ngoài hội trường để tiếp nhận sự góp ý với mong muốn nhận được nhiều sự góp ý chân tình, thẳng thắn của các cơ quan, ban, ngành và nhân dân trên địa bàn huyện, làm cơ sở đề ra những giải pháp khắc phục, chấn chỉnh và thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.

PHƯƠNG LAN