Lãnh hậu quả vì thói côn đồ

17/07/2024 - 06:56

 - Trong mối quan hệ xã hội thường xuyên diễn ra những mâu thuẫn nhỏ nhặt, bởi lời qua, tiếng lại rồi kết thúc. Tuy nhiên, đối với những thanh niên bỏ học sớm, nhận thức kém, thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình, hơn thua nhau từng lời nói, rồi dở thói côn đồ, hung hăng, dẫn đến phạm tội.

4 bị cáo trả giá vì hành vi hung hăng

Sau khi xảy ra mâu thuẫn cự cãi và chửi nhau với Huỳnh Văn Nhàn (sinh năm 1995, ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), Nguyễn Khải Đăng (sinh năm 2004, ngụ khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) bực tức nên muốn trút giận bằng cách rủ rê nhóm bạn quen biết tìm Nhàn đánh. Đăng biết Nhàn thường đến quán cà-phê Tô Châu (tại ấp Bình Phú 1, xã Bình Hòa) vào đêm khuya.

Do đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 31/3/2023, Đăng điều khiển xe môtô (không rõ biển số) đến nhà của Lê Ngọc Thạch (sinh năm 2006, ngụ khóm Hòa Phú, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) rủ Thạch đến quán cà-phê Tô Châu chơi bi da và chờ Nhàn đến đánh. Khoảng 1 giờ ngày 1/4/2023, Đăng và Thạch đang chơi bi da thì thấy Nhàn đến. Tuy nhiên, cả 2 không đánh bằng tay mà cùng nhau điều khiển xe xuống khu vực gần bến đò Mương Ranh (cũ) lấy hung khí chém Nhàn.

Tại đây, Đăng lấy cây dao tự chế, rồi tiếp tục điện thoại rủ Nguyễn Minh Hậu (sinh năm 2001, ngụ khóm Hòa Long 1, thị trấn An Châu) cùng đi chém Nhàn. Khoảng 30 phút sau, Hậu điều khiển xe môtô chở theo Nguyễn Thanh Toàn (sinh năm 2005, ngụ ấp An Nhơn, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới) đến khu vực gần bến đò Mương Ranh (cũ) gặp Đăng và Thạch đang đợi. Tất cả gặp nhau cùng với hung khí mang theo, cả 4 đối tượng điều khiển xe môtô kéo đến quán Tô Châu.

Khi đến quán cà-phê Tô Châu, không nói câu gì, Thạch và Toàn cầm nón bảo hiểm xông vào quán đánh Nhàn. Thấy vậy, Đăng cầm dao tự chế ngay lập tức xông vào chém Nhàn, gây thương tích. Cùng lúc này, Nguyễn Văn Lên (sinh năm 1999, ngụ ấp Hòa Thạnh, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, bạn của Nhàn) thấy vậy can ngăn nhưng bị Đăng chém, gây thương tích. Hậu cũng đứng gần đó nhưng không đánh Nhàn.

Sau khi gây án, Đăng, Hậu, Toàn và Thạch ra xe tẩu thoát về hướng Long Xuyên. Đến khu vực cầu Chắc Cà Đao, Đăng ném bỏ cây dao tự chế xuống kênh. Còn Lên và Nhàn được người dân đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang.  Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương của Nhàn là 34%, Lên là 5%. Trên cơ sở kết quả điều tra ban đầu, ngày 17/1/2024, Đăng, Hậu, Toàn và Thạch bị khởi tố.

Trước Hội đồng xét xử, 4 bị cáo đều thành khẩn ăn năn và nhận thức được việc làm của mình là sai trái, vi phạm pháp luật. Trong đó, bị cáo Đăng cho rằng, do bị Nhàn chửi nên mới bực tức và chỉ muốn đánh và chém cho hả giận, chứ không có mục đích gì khác.

Thế nhưng, theo Hội đồng xét xử nhận định và phân tích, tất cả 4 bị cáo đều là người trưởng thành, có sức khỏe tốt, đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức và điều khiển được hành vi bản thân. Lẽ ra, từng bản thân phải tích cực lao động, tạo thu nhập, ổn định cuộc sống, làm những công dân có ích cho xã hội. nhưng ngược lại ham chơi, thích tụ tập để cùng nhau đi giải quyết mâu thuẫn khi cần.

Đáng nói hơn, quá trình điều tra thì bị cáo Đăng còn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố về hành vi “Giết người”. Qua đó cho thấy, hành vi của 4 bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xem thường pháp luật, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác.

Ngoài hành vi dùng dao chém bị hại của bị cáo Đăng thì hành vi của 3 bị cáo Hậu, Thạch và Toàn mặc dù không trực tiếp chém gây thương tích cho Nhàn, nhưng đồng ý tham gia khi nghe Đăng rủ rê tìm Nhàn chém mà không biết tìm cách khuyên ngăn. Nhằm giáo dục, răn đe loại tội phạm này trong xã hội, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành quyết định xử phạt bị cáo Đăng 6 năm tù; Hậu 5 năm tù; Toàn và Thạch mỗi bị cáo 3 năm 9 tháng tù cùng tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

NGUYỄN HƯNG