Lê Chánh hoàn thành xây dựng nông thôn mới

18/04/2025 - 06:00

 - Xã Lê Chánh (TX. Tân Châu) đã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Thành quả này là minh chứng sinh động cho quyết tâm chính trị, tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận của Nhân dân và sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị.

Lê Chánh được thành lập năm 1984, trên cơ sở tách ra từ các xã lân cận. Diện tích tự nhiên 1.504ha, dân số gần 7.000 người, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trồng lúa chất lượng cao, cây ăn trái và rau màu. “Trong điều kiện xuất phát điểm thấp, nhất là về hạ tầng kỹ thuật và đời sống người dân, xây dựng NTM được xem là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị trong thời gian qua. Đến nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân rất vui mừng vì đã hoàn thành chương trình này, diện mạo nông thôn của xã đã khởi sắc, đời sống Nhân dân nâng lên đáng kể” - Bí thư Đảng ủy xã Lê Chánh Đỗ Trung Chánh chia sẻ.

Ngay từ những ngày đầu triển khai chương trình, Đảng ủy, UBND xã Lê Chánh đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, địa điểm để tổ chức thực hiện. Cùng với sự vào cuộc tích cực, mạnh mẽ của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân quản lý và dân hưởng lợi". “Chúng tôi xác định người dân là trung tâm, chủ thể trong mọi hoạt động xây dựng NTM. Nên việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, minh bạch thông tin, công khai các hạng mục, tiêu chí là ưu tiên hàng đầu. Khi dân hiểu và đồng thuận, mọi việc đều có thể thực hiện được, dù khó khăn đến đâu” - ông Đỗ Trung Chánh khẳng định.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã quyết tâm đưa Lê Chánh đạt xã nông thôn mới nâng cao

Hơn 10 năm nỗ lực, đến cuối năm 2024, xã Lê Chánh đã đạt 19/19 tiêu chí, 57/57 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. Điểm nổi bật là kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã được đầu tư đồng bộ, từ đường giao thông, điện, trường học, trạm y tế đến các thiết chế văn hóa. Toàn xã có 25,5km đường giao thông nông thôn, trong đó 100% đường xã, đường ấp, đường dân sinh được nhựa hóa hoặc bê-tông hóa; 85% đường nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa quanh năm. Hệ thống thủy lợi được xây dựng với 43 công trình, kiểm soát lũ hiệu quả cho hơn 1.300ha đất sản xuất.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển mạnh. Trên 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%, không còn nhà tạm, dột nát. Thu nhập bình quân đầu người tăng mạnh, từ 12 triệu đồng/người/năm (năm 2010) lên 60,7 triệu đồng/người/năm (năm 2024) - tăng gấp 5 lần sau hơn một thập kỷ. Xã có 3 trường học, trong đó 2 trường đạt chuẩn về cơ sở vật chất; 100% ấp đạt chuẩn “Ấp văn hóa”. Anh Nguyễn Văn Đặng, nông dân ở ấp Phú Hữu 1 phấn khởi nói: “Nhờ có chương trình NTM mà quê mình được đổ đường, lắp đèn năng lượng mặt trời, con cháu đi học, đi làm cũng yên tâm hơn”.

Để nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho người dân, Ban Chấp hành Đảng bộ xã chú trọng, ban hành Nghị quyết về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ cao. Hiện, địa phương có 7 mô hình sản xuất tiên tiến sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm, điều khiển từ xa bằng điện thoại thông minh. Nhiều mô hình trồng rau màu, cây ăn trái… đang chứng minh tính hiệu quả.

Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “5 không, 3 sạch”, “Thắp sáng đường quê”, “Đoạn đường hoa”, “Gian hàng 0 đồng”... được các hội, đoàn thể tích cực thực hiện, góp phần làm đẹp diện mạo nông thôn, gắn kết cộng đồng và lan tỏa tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chủ tịch UBND xã Lê Chánh Nguyễn Văn Tiền cho biết: “Thời gian tới, xã tiếp tục khuyến khích nông dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng phù hợp thị trường, tăng hiệu quả kinh tế. Nâng cao chất lượng sống cho Nhân dân, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa cộng đồng và giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo nông thôn phát triển hài hòa, bền vững”.

Xã Lê Chánh hoàn thành xây dựng NTM là kết quả của hành trình nỗ lực bền bỉ và là điểm tựa vững chắc cho chặng đường phát triển mới. Thành công hôm nay là nền móng để chính quyền và Nhân dân nơi đây tiếp tục vững bước tiến lên, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. 

MINH HIỂN