Liên đoàn Lao động TP. Long Xuyên chung sức chống dịch

05/08/2021 - 06:28

 - Vừa sát cánh chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) đang gặp khó khăn, vừa huy động các nguồn lực sẻ chia với lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19. Đó là những nỗ lực của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) khi kết nối tình cảm và trách nhiệm của cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức, NLĐ cùng thực hiện các việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Liên đoàn Lao động TP. Long Xuyên hỗ trợ cho đoàn viên

Thực hiện Kế hoạch 398/KH-LĐLĐ của LĐLĐ tỉnh, qua rà soát, TP. Long Xuyên hiện nay chưa có đối tượng hỗ trợ theo Quyết định 2606/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tuy nhiên, LĐLĐ thành phố luôn quan tâm tuyên truyền, vận động công đoàn cơ sở (CĐCS) tăng cường công tác phòng, chống dịch bằng nhiều hình thức. Cùng với đó, tổ chức phát động quyên góp ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19. Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố tiên phong quyên góp được 5,1 triệu đồng và phát động đến nay có 2.566 đoàn viên, NLĐ ủng hộ tổng số tiền 270 triệu đồng.

Bên cạnh đó, LĐLĐ TP. Long Xuyên tổ chức động viên cán bộ y tế, tuyến đầu chống dịch với tổng kinh phí 47,5 triệu đồng. Từ nguồn xã hội hóa, LĐLĐ thành phố trao 15 tấn gạo cho 1.500 đoàn viên, NLĐ đang gặp khó khăn phải tạm ngừng việc, giảm giờ làm; hỗ trợ 1 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở; hỗ trợ khẩn cấp 16 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tạm hoãn hợp đồng lao động do bệnh hiểm nghèo, mang thai và nuôi con nhỏ, mỗi người 500.000 đồng.

Hiện, TP. Long Xuyên có 10 Tổ tự quản nhà trọ công nhân, 2 doanh nghiệp (DN) đang sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ” với khoảng 400 công nhân. Qua vận động của LĐLĐ thành phố, 2 CĐCS DN sử dụng kinh phí hỗ trợ 288 lao động. Mức hỗ trợ NLĐ làm việc theo phương châm “tại chỗ” là 1 triệu đồng/người; với trường hợp nghỉ trong thời gian áp dụng giãn cách xã hội tại nhà trọ là 500.000 đồng/người.

LĐLĐ đã vận động 2 Tổ tự quản nhà trọ trên địa bàn chia sẻ khó khăn với NLĐ, trong đó 1 nơi giảm giá phòng 100.000 đồng/tháng (thực hiện từ 2 tháng nay) và 1 nơi hỗ trợ gạo cho công nhân lao động ở các phòng trọ. Để động viên tinh thần, giúp họ sớm vượt qua khó khăn, LĐLĐ TP. Long Xuyên vận động nhà hảo tâm hỗ trợ trao 1 tấn rau, củ, 300 trứng vịt cho công nhân lao động các đơn vị. Đợt kế tiếp, LĐLĐ thành phố trao 2,5 tấn rau, củ do Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú vận động tiếp sức cho bếp ăn tập thể và các Tổ tự quản nhà trọ.

Phát huy tinh thần trách nhiệm và chia sẻ với lực lượng tuyến đầu chống dịch các địa phương, LĐLĐ TP. Long Xuyên vận động nguồn xã hội hóa tổ chức đến thăm, tặng quà 4 Đồn Biên phòng tại huyện An Phú và 3 Đồn Biên phòng tại huyện Tịnh Biên, tổng trị giá 100 triệu đồng. Ngoài ra, từ nguồn kinh phí của công đoàn thành phố đến thăm và tặng quà hỗ trợ 10 triệu đồng cho chốt kiểm soát đường thủy làm nhiệm vụ phòng, chống dịch; tặng khẩu trang, nước sát khuẩn cho 2 DN thực hiện mô hình sản xuất “3 tại chỗ”; hỗ trợ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của 13 phường, xã (mỗi phường 1 thùng khẩu trang).

Trong khi đó, ở cơ sở, các đơn vị vừa xuất kinh phí, vừa phát động đoàn viên tham gia ngày công để thực hiện những suất ăn, nước uống cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố. Một số nơi tổ chức “Gian hàng 0 đồng” hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Với hoạt động này, CĐCS xã, phường đã đồng loạt thực hiện thành phong trào trong giai đoạn dịch bệnh, giữ đỏ lửa những bếp ăn nghĩa tình dù ngày hay đêm. Điển hình như đoàn viên CĐCS phường Mỹ Bình hàng ngày chuẩn bị 50 suất ăn sáng và ăn xế gửi đến các chốt trực trên địa bàn. CĐCS Trường Tiểu học Châu Văn Liêm nấu cơm cho 11 chốt chống dịch trong thành phố, các chốt trực chợ phường Mỹ Long, hơn 10 suất cơm đảm bảo dinh dưỡng mỗi ngày cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh…

Cùng với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt khác phù hợp với tình hình, CĐCS đã góp phần nâng cao hiệu quả trong phòng, chống dịch ở địa phương, đơn vị.

MỸ HẠNH