Loạt thắng cảnh nổi tiếng đất võ vào chặng đua ‘Grand Prix of Binh Dinh’

29/02/2024 - 09:01

Liên đoàn thể thao mạo hiểm dưới nước (UIM) vừa công bố video quảng bá “Grand Prix of Binh Dinh” với sự xuất hiện của thắng cảnh nổi tiếng đất võ. Đây là cơ hội để Bình Định giới thiệu tiềm năng du lịch đặc sắc của tỉnh nhà đến với quốc tế.

Giải đua vô địch mô tô nước quốc tế (UIM - ABP) nằm trong khuôn khổ của chặng đua Grand Prix of Binh Dinh diễn ra vào 22/3 - 24/3/2024. Cuộc đua thu hút hơn 70 tay đua đến từ khắp nơi trên thế giới và là vòng đua thứ 2 sau chặng đua Grand Prix of Indonesia tổ chức vào 1/3 - 4/3/2024 tại đất nước vạn đảo. Đây là giải thi đấu quốc tế nổi tiếng và uy tín nhất thế giới về môn thể thao dước nước bằng loại hình mô tô nước, đạt tốc độ cao, trình diễn đẹp mắt, đòi hỏi kỹ thuật điều khiển khắt khe.

Mô tô nước là bộ môn thể thao chưa được phổ biến ở Việt Nam, nhưng lại được các nước trên thế giới yêu thích bởi kịch tính, cạnh tranh khốc liệt khi lướt trên sóng biển. Tỉnh Bình Định là đơn vị tiên phong tổ chức giải đua mang tầm quốc tế này.

trailer 1.png

Hình ảnh Quy Nhơn - Bình Định xuất hiện trong video giới thiệu của UIM

Trong clip giới thiệu Grand Prix of Binh Dinh, cảnh vịnh biển Quy Nhơn xanh mát, núi cao hùng vĩ, võ cổ truyền Bình Định, tháp Chăm cổ ở miền đất võ được xuất hiện đẹp mắt. Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của các huấn luyện viên tham gia Toả sóng đam mê Aquabike như: Jasmiin Ypraus (Estonia – 23 tuổi) - từng nhận 13 huy chương cao quý, như: Giải nhì UIM World Championship 2020, Giải ba UIM European Championship 2020; Huấn luận viên Daniel Svae Andersen (Na-uy – 26 tuổi) - tay đua chuyên nghiệp giải mô tô nước đã giành được hơn 30 huy chương tại các giải chuyên nghiệp ở Na-uy và thế giới. Thành tích tự hào nhất Daniel Svae Andersen đạt được là 4 chức vô địch Aquabike Châu Âu & 4 chức vô địch thế giới. Daniel Svae Andersen hiện đang là trợ lý huấn luận viên cho đội tuyển quốc gia Na-Uy.

trailer 11.png

Tháp Chăm cổ xuất hiện trong video quảng bá “Grand Prix of Binh Dinh”.

Bên cạnh việc tổ chức đua mô tô nước, chặng đua Grand Prix of Binh Dinh còn có giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế (UIM F1H2O) vào 29/3 – 31/3. Đặc biệt, giải này còn có đại diện Việt Nam thi đấu là đội đua thuyền máy F1H2O Binh Dinh - Việt Nam, tranh tài với hơn 20 nước trên thế giới.

Với việc đăng cai tổ chức các giải đua thể thao mang tầm cỡ quốc tế, tỉnh Bình Định sẽ tạo điểm nhấn thu hút du khách trong và ngoài nước, từ đó thúc đẩy du lịch tỉnh nhà phát triển, mở ra cơ hội mới về kinh tế thể thao gắn liền với các sự kiện quốc tế.

Theo Vietnamnet