Long Hòa: Trầu rớt giá do gặp khó đầu ra

27/08/2020 - 06:27

 - Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, vụ trầu hè thu năm nay ở xã Long Hòa (Phú Tân, An Giang) không được thuận lợi. Hầu hết các hộ trồng lệ thuộc đầu ra là thị trường Campuchia, do các đường tiêu thụ đang bị hạn chế, kéo theo giá trầu giảm. Nếu thường lệ, giá trầu dao động khoảng 1,2 triệu đồng/muôn thì nay chỉ còn 500.000 - 800.000 đồng/muôn. Sau khi trừ các chi phí thuê lao động như: hái, lượm, liễn, ốp… người trồng trầu chỉ còn lời vài trăm ngàn đồng hoặc chịu lỗ.

Thu hoạch trầu ở Long Hòa

Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Hòa Võ Minh Hiền cho biết, khó khăn do đầu ra thị trường là khách quan và nhất thời, các hộ trồng vẫn duy trì mô hình chờ thời điểm thuận lợi bán ra.

Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục vận động các hộ có đất vườn tạp cải tạo để trồng cây kinh tế hiệu quả, trong đó có trầu, vốn là cây truyền thống lâu đời của xã Long Hòa.

MỸ HẠNH