Long Xuyên: 41 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong năm 2020

07/12/2020 - 06:19

 - Theo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP. Long Xuyên (An Giang), năm 2020, đơn vị đã tổ chức 41 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (chỉ tiêu được phê duyệt 38 lớp, đạt 107,9%) với 5.883 học viên.

Trong đó, 26 lớp thuộc các ban Đảng Thành ủy, 4.385 học viên; 7 lớp thuộc đoàn thể chính trị, 619 học viên. Ngoài ra, được cấp ủy giao phối hợp tổ chức 9 lớp, có 879 học viên ngoài kế hoạch và các lớp phối hợp. Nhìn chung, chất lượng học tập của các lớp đều nâng lên so các năm trước, được thể hiện ở thái độ học tập tích cực, điểm kiểm tra cuối khóa học đạt loại khá và giỏi tăng.

Năm 2021, đơn vị được giao chỉ tiêu mở 39 lớp (trong đó có 32 lớp khối Đảng và 7 lớp khối đoàn thể). Đồng thời, không ngừng đẩy mạnh việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên, góp phần tích cực vào việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở, nâng cao ý thức học tập, trách nhiệm của học viên; góp phần từng bước kiện toàn bộ máy chính quyền ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh, chỉ đạo của hệ thống chính trị tại địa phương.

G.K