Lũ lụt ở miền Trung khiến 102 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 13.000 tỷ đồng

24/11/2025 - 14:10

Mưa lũ tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và các tỉnh ven biển Trung Bộ khiến 102 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế vượt 13.000 tỷ đồng.

Thiệt hại lớn về người và tài sản

Theo báo cáo của Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cập nhật đến 6 giờ sáng 24/11, mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, gây thiệt hại về người và tài sản đặc biệt lớn.

Từ 19 giờ ngày 23/11 đến 7 giờ ngày 24/11, khu vực TP Huế đến Quảng Ngãi và Đắk Lắk có mưa phổ biến từ 20 – 40 mm; tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to phổ biến từ 40 – 70 mm, có nơi trên 100 mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Hồ Quang Hiển (Gia Lai) 134 mm, Nhơn Thọ (Gia Lai) 105 mm, hồ Mỹ Thuận (Gia Lai) 103 mm, hồ Long Mỹ (Gia Lai) 105 mm.

Chú thích ảnh

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động hỗ trợ người dân cao tuổi di chuyển khỏi vùng ngập sâu tại Đắk Lắk.

Dự báo, ngày 24/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa phổ biến từ 30 – 60 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>60 mm/3 giờ); khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Bắc Khánh Hòa có mưa 10 – 30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. Từ ngày 25/11 mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm.

Lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) ở mức cao trên báo động (BĐ) 3, đang xuống chậm; sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang xuống.

Dự báo, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn xuống chậm và duy trì ở mức cao trên BĐ3; lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2; lũ trên sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ1.

Cùng với đó, từ chiều tối 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Từ ngày 25/11, trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12 -  15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Ngày 24/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biển động; Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động.

Ngoài ra, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và phía Nam vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7.

Đại diện Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai cho biết, theo báo cáo nhanh và qua trao đổi với các địa phương, mưa lũ đã gây một số sự cố đê như sau: Một số đoạn đê Đông khu vực đầm Thị Nại (tổng chiều dài khoảng 200 m) bị sạt lở, vỡ đoạn đê bao Luật Lễ, tỉnh Gia Lai (đê chưa phân cấp, do xã quản lý) dài khoảng 40 m.

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, mưa lũ đã gây thiệt hại ban đầu khiến 102 người chết, mất tích, trong đó 91 người chết, 11 người mất tích, riêng Đắk Lắk ghi nhận 63 trường hợp tử vong. 

Mưa lũ khiến 221 nhà bị sập đổ, 933 nhà bị hư hỏng và 200.992 nhà bị ngập. Thiệt hại về nông nghiệp rất lớn, hơn 82.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, 117.000 ha cây trồng lâu năm và 3.339.352 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Khoảng 1.157 ha thủy sản thiệt hại.

Chú thích ảnh

Ca nô di chuyển vào vùng ngập nặng tại xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk để giải cứu người dân. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Giao thông tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trên quốc lộ 20 và 27C còn 15 vị trí sạt lở gây ách tắc. Đường sắt Bắc - Nam vẫn còn còn lại 15 điểm đang khắc phục thuộc khu gian Đông Tác - Phú Hiệp và Phú Hiệp - Hảo Sơn do ảnh hưởng xả thuỷ điện của sông Ba Hạ.

Về điện lực, có 1.191.085 khách hàng mất điện, đã khôi phục 1.137.690 khách hàng, còn mất điện 53.395 khách hàng. Hiện còn 62/301 xã phường bị mất kết nối do mất điện, 343 trạm BTS bị mất kết nối (Đắk Lắk 233, Khánh Hòa 110).

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế: 13.078 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng). Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại; dọn dẹp, vệ sinh môi trường và tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai.

Cả nước hướng về đồng bào vùng lũ

Ngày 23/11/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 227/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống Nhân dân sau mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ.                                                                                    

Sáng sớm 23/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn từ Nam Phi, trực tuyến với Thường trực Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành có liên quan, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và lãnh đạo 4 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng để rà soát tình hình và tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 2572/QĐ-TTg ngày 23/11/2025 hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra (Đắk Lắk 500 tỷ đồng, Lâm Đồng 300 tỷ đồng, Khánh Hòa 150 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ đồng); Bộ Tài chính đã xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho 03 tỉnh bị thiệt hại (Lâm Đồng 1.000 tấn, Gia Lai bổ sung 1.000 tấn, Đắk Lắk bổ sung 2.000 tấn) tại Quyết định số 3929/QĐ-BTC ngày 23/11/2025.

Chú thích ảnh

Lực lượng CSCĐ dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà dân bị ảnh hưởng nặng nề sau ngập lụt.

Ngày 22/11/2025, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã kiểm tra tình hình mưa lũ và thăm hỏi, tặng quà và động viên nhân dân tại Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng.

Ngày 22/11/2025, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã quyết định phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng (20 tỷ đồng/tỉnh). Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã hỗ trợ 12,3 tỷ đồng (Gia Lai 4 tỷ đồng, Đắk Lắk 5 tỷ đồng, Khánh Hòa 3 tỷ đồng, Lâm Đồng 300 triệu đồng); Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh Gia Lai 10 tỷ đồng, 10 tấn lương khô, 5.000 bộ quần áo cùng 5.000 màn tuyn.

Ngày 21/11/2025, Bộ Chính trị đã có thông báo số 99-TB/TW chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ (Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, ngày 22/11/2025, TP Hà Nội đã hỗ trợ tỉnh Gia Lai 50 tỷ đồng; TP Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 50 tỷ đồng cùng nhiều tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm và điều đồng 50 bác sỹ đến khám chữa bệnh; tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 50 tỷ đồng và 30 tấn hàng hóa cho tỉnh Lâm Đồng, 15 tỷ đồng cho 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa; ngày 23/11/2025, TP Hải Phòng hỗ trợ Đắk Lắk 40 tỷ đồng và điều động 21 y bác sĩ, 2,5 tấn Cloramin, 400.000 viên thuốc khử trùng nước cùng các loại thuốc phục vụ xử lý sau bão lũ); Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2549/QĐ-TTg ngày 21/11/2025 hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 04 địa phương (Khánh Hòa 200 tỷ đồng, Lâm Đồng 200 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ đồng, Đắk Lắk 150 tỷ đồng);

Trong ngày, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Lê Thành Long chỉ đạo và thăm hỏi nhân dân tại Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai.

Chú thích ảnh

Người dân xã Ninh Phước (Khánh Hòa) dọn dẹp sau mưa lũ để sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN

Từ ngày 16-23/11, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 08 Công điện gửi các tỉnh, thành phố Trung Bộ về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó mưa lũ và tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ (số 227/CĐ-TTg, số 226/CĐ-TTg, số 225/CĐ-TTg, số 223/CĐ-TTg, số 222/CĐ-TTg, số 219/CĐ-TTg, số 218/CĐ-TTg, số 217/CĐ-TTg).

Tối ngày 20/11/2025, từ Algeria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, Hồ Quốc Dũng, lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, các bộ ngành và các địa phương để chỉ đạo triển khai các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ.

Trong các ngày từ 18-20/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp thị sát, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả và thăm hỏi bà con bị thiệt hại tại các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk. Ngày 20/11, Phó Thủ tướng chủ trì các cuộc họp với 04 địa phương Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng để chỉ đạo công tác ứng phó.

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân khu 4, 5, 7, Quân đoàn 34, BTL Bộ đội Biên phòng, Binh chủng Công binh, Đặc công điều động lực lượng, phương tiện và chó nghiệp vụ làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và điều động 89.426 lượt CBCS, DQTV (Bộ đội: 58.667; DQTV: 43.757) và 4.008 phương tiện giúp nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; vận chuyển, cấp phát 86,5 tấn hàng, quần áo dân sự, thuốc lọc nước, 3.000 thùng mì tôm; điều động 3 máy bay trực thăng vận chuyển thả hàng cứu trợ cho nhân dân vùng lũ.

Bộ Công an huy động 177.532 lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng cơ sở và 24.684 lượt phương tiện phối hợp với các lực lượng trên địa bàn triển khai ngay công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.

Từ ngày 20-21/11/2025, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cùng đoàn công tác của lãnh đạo Chính phủ đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó tại tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, Bộ đã cử 3 đoàn công tác phối hợp với các địa phương chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với lũ.

Ngày 20/11/2025, Bộ Tài chính quyết định xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho UBND các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai 4.000 tấn gạo (Khánh Hòa 2.000 tấn; Gia Lai 2.000 tấn) để kịp thời hỗ trợ nhân dân các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ; trước đó đã hỗ trợ 1.760 tấn.

Ngày 18/11/2025, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra; trước đó ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp Gia Lai 300 tỷ đồng và tỉnh Đắk Lắk 200 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do bão số 13 và mưa lũ; trước đó đã hỗ trợ Gia Lai 330 tỷ đồng, Đắk Lắk 230 tỷ đồng.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành Công điện số 31/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 14/11/2025 gửi các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa về việc ứng phó với mưa lũ khu vực miền Trung; văn bản số 30/BCĐ-BNNMT ngày 13/11/2025 gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; văn bản số 32/BCĐ-BNNMT ngày 17/11/2025 gửi Bộ Xây dựng về việc đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian mưa lũ.

Bộ Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các Công điện chỉ đạo các lực lượng, đơn vị triển khai công tác ứng phó, kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Cục Viễn Thông - Bộ Khoa học và Công nghệ gửi 02 đợt tin nhắn SMS đến 26,4 triệu thuê bao cảnh báo người dân trong vùng bị ảnh hưởng mưa, lũ tại các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng trong ngày 17/11; phối hợp với Zalo Việt Nam gửi 24,1 triệu tin nhắn Zalo hướng dẫn người dân đảm bảo an toàn trước mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, trong đó: ngày 19/11 đã gửi 4,7 triệu tin đến người dân tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, ứng phó.

Chú thích ảnh

Người dân xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng nấu bánh, luộc trứng để gửi cho đồng bào vùng lũ. Ảnh: TTXVN

Tính đến ngày 23/11/2025, các Đại sứ quán và các tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 10, 11, 12, 13 và các đợt mưa lũ với tổng kinh phí khoảng 14,216 triệu USD. Trong ngày 23/11, hàng cứu trợ từ các tổ chức quốc tế bao gồm UNICEF, IOM, Save the Children, CRS tại Việt Nam thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tiếp tục được chuyển đến hai xã Tuy An Đông và Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk và dự kiến hoàn thành trong ngày 24/11. Công ty cổ phần Acecook thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã hỗ trợ 1.500 thùng mỳ ăn liền cho các xã bị thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

Các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Ngãi đã cho 100% học sinh đi học trở lại từ ngày 24/11; tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa vẫn cho học sinh nghỉ học, trong đó tỉnh Đắk Lắk là 290 trường, tỉnh Khánh Hòa đang rà soát, tổng hợp; tổ chức di dời, sơ tán để đảm bảo an toàn 38.381 hộ/119.938 người tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt (Quảng Trị 11/47; Đà Nẵng 04/15; Gia Lai 7.490/28.100; Quảng Ngãi 103/346; Đắk Lắk 18.000/54.000; Khánh Hòa 12.128/35.495; Lâm Đồng 645/1.935 hộ); các khu vực nước rút bà con, nhân dân đã trở về nhà.

Cácb ộ, ngành, địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm người mất tích; thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bị nạn; giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn dẹp, vệ sinh môi trường, phân luồng giao thông, khắc phục các vị trí giao thông bị sạt lở, từng bước khôi phục đời sống nhân dân ở những nơi nước đã rút.

Theo TTXVN