.jpg)
Tổng kết mô hình thí điểm sản xuất lúa chất lượng cao, giảm phát thải tại xã Bình Thạnh Đông. Ảnh: MỸ HẠNH
Đây là mô hình nhằm thực hiện đề án phát triển bền vững một triệu héc ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 (gọi tắt là đề án). Mô hình thực hiện thí điểm tại xã Bình Thạnh Đông có quy mô 50ha. Anh Phạm Hữu Trí, ngụ ấp Hiệp Thạnh, xã Bình Thạnh Đông tham gia vụ canh tác đầu tiên theo đề án chia sẻ: “Tôi thấy lúa không đổ ngã, năng suất cao, lại giảm được nhiều chi phí như giống, phân bón, thuốc trừ sâu nên bà con rất phấn khởi. Chúng tôi được hướng dẫn canh tác theo quy trình của đề án, xuống giống đúng ngày và được hỗ trợ một phần giống, vật tư. Ngoài giá, chúng tôi còn yên tâm vì đầu ra được doanh nghiệp bao tiêu - điều mà nông dân lâu nay luôn trăn trở”.
Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Hiệp, mô hình đã được khẳng định hiệu quả trước đây tại các vùng thí điểm theo từng ấp. Việc thực hiện đề án không khó, chi phí sản xuất của nông dân giảm đáng kể so với mô hình đối chứng (khoảng 5 triệu đồng/ha), năng suất đạt từ 6,5 - 7 tấn/ha, cao hơn 500 - 700kg/ha so với ruộng đối chứng. Lợi nhuận cuối vụ cao hơn 10 triệu đồng/ha cho thấy đề án phù hợp vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và An Giang nói riêng.
Từ những tín hiệu tích cực ban đầu cần có giải pháp để nhân rộng và lan tỏa mô hình, thu hút nhiều nông dân tham gia. An Giang chú trọng lựa chọn các hợp tác xã, tổ hợp tác đóng vai trò “vệ tinh” trong tuyên truyền, vận động nông dân. Trong suốt quá trình thực hiện, nông dân được tập huấn, tham gia đánh giá và lan tỏa thông tin đến các hộ khác để cùng nhận thấy hiệu quả của mô hình. Để thực hiện mục tiêu đến năm 2030 đạt diện tích 352.198ha, việc xây dựng và triển khai mô hình cần có quyết tâm cao hơn, với sự đồng hành của các doanh nghiệp, đơn vị trong chuỗi giá trị nhằm tạo sự an tâm cho nông dân trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.
Đồng hành xuyên suốt với nông dân từ đầu vụ đến nay, ông Trương Duy Hải - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực An An cho biết trước thời điểm thu hoạch lúa từ 7 - 10 ngày, đội ngũ của công ty phối hợp nông dân ra đồng, chốt ngày cắt và thỏa thuận giá thu mua. Quá trình canh tác, công ty có đội ngũ kỹ thuật viên theo sát mô hình, phối hợp với cán bộ kỹ thuật địa phương để hướng dẫn nông dân cùng với các công ty cung cấp vật tư. “Qua mô hình, nông dân đã dần thay đổi tư duy sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường. Chính nông dân là chủ thể trong quá trình chuyển đổi và là người trực tiếp thụ hưởng những kết quả tích cực”, ông Hải nói.
Theo ông Hải, Công ty Cổ phần Lương thực An An thu mua mức giá ưu đãi, gọi là “mức cộng thưởng” đối với những giống lúa chất lượng cao, đạt các tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường khó tính và kiểm soát được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Ở góc độ đơn vị liên kết thu mua, công ty nhận thấy nông dân tuân thủ nghiêm túc quy trình canh tác, năng suất, hiệu quả rất rõ rệt, lúa trĩu hạt, mẩy và chắc khỏe. “Thời gian tới, công ty cam kết tiếp tục đồng hành không chỉ ở xã Bình Thạnh Đông mà còn mong muốn mở rộng mô hình ra nhiều khu vực lân cận”, ông Hải khẳng định.
Ông Trần Thanh Hiệp cho biết đến nay, toàn tỉnh đã triển khai 55 mô hình trong thực hiện đề án, mang lại hiệu quả tích cực. “Chúng tôi mong các cấp chính quyền sẽ có kế hoạch sát sao trong quá trình thực hiện đề án, phối hợp chặt chẽ với các hợp tác xã, tổ hợp tác. Ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục ghi nhận khó khăn, vướng mắc của nông dân để kịp thời phối hợp với doanh nghiệp và đơn vị liên quan trong đề án tháo gỡ, hỗ trợ hiệu quả”, ông Hiệp nói.
Mô hình sản xuất lúa chất lượng cao đã áp dụng đầy đủ quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của đề án gồm: Sạ hàng vùi phân, sử dụng giống xác nhận, quản lý nước theo phương pháp ngập - khô xen kẽ, sử dụng phân bón hữu cơ, sinh học. Năng suất lúa và lợi nhuận được đánh giá cao hơn so với ruộng đối chứng, giúp nông dân giảm chi phí và tăng thu nhập.
|
MỸ HẠNH