Mang hung khí quậy phá, nhóm thanh, thiếu niên bị phạt tù

03/06/2024 - 07:06

 - Sau khi bị nhóm người không rõ lai lịch từ nơi khác sử dụng hung khí đập phá nhà, Phạm Tuấn Kiệt (sinh năm 2007, ngụ khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên) liên lạc với những người bạn cùng lứa, tụ tập thành nhóm kéo nhau đi tìm kiếm, rượt đánh, đập phá tài sản của người khác một cách vô cớ. Hành vi hung hăng, thể hiện tính côn đồ, cả nhóm cùng nhau hầu tòa.

Khoảng 20 giờ, ngày 6/12/2022, có nhóm người không rõ lai lịch từ thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn) mang theo hung khí đến đập phá nhà nên Kiệt điện thoại cho Lê Nhật Tân (sinh năm 2005, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên), Lê Tấn Tài (sinh năm 2004, ngụ phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên) nhờ rủ thêm những bạn bè khác mang theo hung khí tập trung đến nhà Kiệt để trả thù và được cả hai đồng ý hẹn gặp tối hôm sau.

Khoảng 18 giờ, ngày 7/12/2022, Tân cùng Lê Minh Xuân (sinh năm 2004), Nguyễn Văn Dư (sinh năm 2005), Lê Văn Khải (sinh năm 2005, ngụ phường Mỹ Thạnh); Trần Lê Minh (sinh năm 2004), Trương Đại Phú (sinh năm 2006), Nguyễn Hà Minh Trí (sinh năm 2006) và Hồ Thái Toàn (sinh năm 2006, ngụ phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) cùng những đối tượng khác chưa rõ nhân thân tập trung tại nhà Kiệt. Tại đây, Kiệt nói đi tìm chém nhóm Phú Hòa và Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm (Tâm Ve) ở phường Bình Khánh. Lúc này, Kiệt lấy hung khí để trên nền nhà, Xuân lấy 1 cây dao cán gỗ; Tài lấy 1 cây dao tự chế, cán và lưỡi bằng kim; Trí lấy 1 cây chĩa ba mũi; Khải lấy 1 cây búa tự chế; Toàn lấy 1 cây dao cán nhựa, lưỡi kim loại; Kiệt lấy 1 cây chĩa ba mũi; Minh lấy 1 cây chĩa ba mũi, cán dài bằng kim loại và những thanh niên còn lại không rõ họ tên lấy dao tự chế, hung khí không rõ đặc điểm. Riêng Tân tự mang theo 2 cây dao cán gỗ, lưỡi bằng kim loại dài khoảng 50cm (loại dao cánh bướm). Sau đó, tất cả lên xe môtô cùng theo Phú chở Tài, Kiệt dẫn đường đến thị trấn Phú Hòa. 

Các bị cáo nghe tuyên án

Tại đây, do không tìm thấy nhóm của Phú Hòa nên Kiệt bảo cả nhóm cùng nhau đến phường Bình Khánh (TP. Long Xuyên) chém Tâm. Khi đến trước cửa nhà của Nguyễn Phước Tín (sinh năm 1982, ngụ khóm Bình Khánh 5) gần nhà Tâm, Tân thấy Đỗ Nhật Khánh, Phạm Trường Duy, Nguyễn Trần Thái, Lê Phan Trường Vũ đang đứng mua cá viên chiên của anh Tín, Tân la lớn “tụi nó kìa”. Lúc này Tân, Kiệt, Tài, Trí, Toàn, Tiến, Khải, Minh và 3 thanh niên khác (không rõ họ tên) cầm hung khí đuổi chém Khánh, Duy, Thái, Vũ nhưng nhóm này chạy vào nhà của anh Tín đóng khóa cửa lại nên không chém được. Ngay sau đó, Tân, Trí cùng nhiều người không rõ họ tên dùng dao, chĩa đâm, chém cửa nhà của anh Tín. Nhân, Minh chém xe môtô biển số 67B2-389.91 của Vũ. Còn Kiệt, Tân, Khải, Minh dùng dao chém xe môtô biển số 67AB-066.84 của Khánh. Trí, Xuân dùng dao chém xe môtô biển số 67K4-4763 của Thái và Tân dùng dao chém xe môtô biển số 67B1-878.79 của Duy đang đậu trước cửa nhà anh Tín. Sau đó, tất cả lên xe đi về nhà Kiệt cất giấu hung khí và giải tán.

Ngày 5/6/2023, UBND phường Bình Khánh có văn bản đề nghị xử lý nghiêm nhóm thanh, thiếu niên sử dụng hung khí có hành vi gây mất an ninh trật tự tại khóm Bình Khánh 5, nhằm trấn an dư luận trong Nhân dân. Căn cứ kết luận về việc xác định tổng giá trị tài sản bị thiệt hại trên 6,1 triệu đồng. Theo đó, từ ngày 29/11/2023 - 22/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên khởi tố đối với Tân, Xuân, Trí, Minh, Khải, Tài, Dư, Toàn và Phú về các tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Riêng Kiệt chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị truy tố.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đều khai nhận thực hiện hành vi phạm tội và ăn năn, hối hận việc làm của mình. Đồng thời, lần lượt xin giảm nhẹ hình phạt vì bản thân thiếu hiểu biết, ham tụ tập, vui chơi nên gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây hoang mang, lo sợ cho quần chúng Nhân dân sinh sống tại khu vực. Nhằm tiếp tục răn đe, phòng ngừa chung loại tội phạm này, đồng thời cách ly các bị cáo với xã hội một thời gian để được giáo dục làm người có ích cho xã hội, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên tuyên xử phạt bị cáo Xuân 3,5 năm tù; Minh 3,5 năm tù; Tân 2,5 năm tù; Khải 2 năm tù; Trí 2 năm tù; Tài 2 năm tù; Dư 1 năm 9 tháng tù; Toàn và Phú mỗi bị cáo 1,5 năm tù theo Điểm b, Khoản 2, Điều 318 và Khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự.

NGUYỄN HƯNG