Mang ma túy trong người, gặp cảnh sát giao thông 5 thiếu niên bỏ chạy

27/06/2022 - 12:28

 - Khoảng 8 giờ 30, ngày 27/6, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an TP. Long Xuyên tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự - trật tự an toàn giao thông tại khu vực đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) phát hiện 5 thiếu niên đang đi trên 2 môtô có dấu hiệu khả nghi.

Hùng, Phúc, Lực, Thịnh và Tiên, cùng phương tiện bị bắt giữ

Kiểm tra nguồn gốc 2 phương tiện

Ma túy và các tang vật  khác bị thu giữ

5 thiếu niên, gồm: Trần Phương Thịnh (sinh năm 2004, ngụ khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) điều khiển xe, chở Phù Huỳnh Cẩm Tiên (sinh năm 2007, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) và Trần Văn Lực (sinh năm 2006, ngụ ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên); xe còn lại do Phù Huỳnh Sơn Hùng (sinh năm 2007, ngụ khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước) điều khiển, chở Lương Hoàng Phúc (sinh năm 2009, ngụ phường Mỹ Xuyên).

Khi lực lượng làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, các thiếu niên này đã không chấp hành và tăng ga bỏ chạy. Tiến hành truy đuổi, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an TP. Long Xuyên đã buộc 2 phương tiện dừng để kiểm  tại khu vực đường Hà Hoàng Hổ, phường Đông Xuyên.

Qua kiểm tra và khám xét nhanh, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Trần Phương Thịnh đang ngậm trong miệng một hộp nhựa màu trắng, bên trong chứa 6 bọc ny-lon trong suốt hàn kín có chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy), nên lực lượng đưa 5 thiếu niên về Công an phường Đông Xuyên khám xét. Qua đó, phát hiện trong người Thịnh có bao thuốc lá chứa một ống thủy tinh (nghi dùng để sử dụng ma túy). Đồng thời, tiếp tục kiểm tra túi xách của  Phù Huỳnh Cẩm Tiên phát hiện thêm 1 bọc ny -lon chứa tinh thể trắng (nghi là ma túy), cùng nhiều tang vật khác.

 Hiện, vụ việc được bàn giao cho Công an phường Đông Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ.

K.H