Miệt Thứ vào mùa rau Tết

15/01/2026 - 07:00

 - Những ngày này, ở vùng Miệt Thứ, từ tờ mờ sáng đến tận tối muộn, nông dân vẫn miệt mài trên những cánh đồng, ruộng rẫy chuẩn bị xuống giống, chăm sóc rau màu để kịp phục vụ thị trường Tết.

Bà Đoàn Thị Xiếu, ngụ ấp Minh Thượng A, xã U Minh Thượng thu hoạch bắp cải. Ảnh: THỦY TIÊN

Tết là thời điểm được nông dân vùng Miệt Thứ mong đợi nhất trong năm, bởi sức mua tăng mạnh, giá ổn định. Nắm bắt cơ hội này, nhiều hộ dân chủ động đẩy mạnh sản xuất, cung ứng ra thị trường sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm. 

Tại vùng trồng màu xã Vĩnh Thuận, nông dân tích cực chăm sóc và thu hoạch rau màu để kịp cung ứng cho thị trường. Trồng hơn 1ha dưa leo, anh Nguyễn Vũ Linh, ngụ xã Vĩnh Thuận cho biết, vụ dưa Tết chi phí đầu tư không nhiều, công chăm sóc nhẹ, ít rủi ro nhưng hiệu quả kinh tế cao. “Hiện, giá dưa leo ổn định, hứa hẹn mang lại cho gia đình tôi cái Tết ấm no”, anh Linh nói.

Tại cánh đồng dưa lê ở xã Vĩnh Bình, một trong những địa phương có diện tích trồng dưa lê trên nền đất lúa nhiều của tỉnh, chúng tôi cảm nhận được không khí nhộn nhịp của người dân khi đang ra sức chăm sóc ruộng dưa của mình. Nghề trồng dưa lê trên nền đất lúa gắn bó với người dân xã Vĩnh Bình nhiều năm qua. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, cây dưa sinh trưởng tốt, trái to, vị ngọt vừa phải, được người tiêu dùng ưa chuộng, nhất là dịp Tết. Theo ông Phạm Thành Danh, ngụ xã Vĩnh Bình, vụ dưa năm nay, gia đình ông xuống giống sớm giúp chủ động thời gian, giảm rủi ro và tránh dội hàng vào cao điểm thu hoạch. “Vụ dưa Tết là vụ quan trọng nhất trong năm, làm quanh năm cũng chỉ trông chờ vào dịp này”, ông Mạnh nói.

Hiện, không khí sản xuất tại các rẫy rau màu xã U Minh Thượng tất bật, nhộn nhịp hơn. Theo nhiều nông dân trồng màu lâu năm, để có mùa rau Tết đạt năng suất, chất lượng, khi xuống giống phải làm đất, gieo tỉa giống đảm bảo, nguồn giống được mua tại những cơ sở uy tín, chất lượng. Quá trình sản xuất được theo dõi chặt chẽ để luôn đảm bảo cho sự phát triển của rau màu. Ông Lâm Văn Đèo, ngụ ấp Trung Đoàn cho biết, gia đình ông trồng màu bao năm nay, luôn chủ động được thời vụ Tết. “Với kinh nghiệm nhiều năm trồng màu, áp dụng khoa học, kỹ thuật trong quá trình trồng, chăm sóc nên hầu như năm nào rau màu tôi trồng cũng phát triển xanh tốt, đảm bảo chất lượng phục vụ dịp Tết”, ông Đèo nói.

Phần lớn diện tích rau trồng ở U Minh Thượng thời điểm này là bắp cải, rau cải, hẹ bông... Những loại rau này được tiêu thụ mạnh dịp Tết, hứa hẹn mang lại cho nông dân thu nhập khá. Nhanh tay dọn luống bắp cải đang thu hoạch, bà Đoàn Thị Xiếu, ngụ xã U Minh Thượng cho biết: “Năm nay tôi trồng 1 công bắp cải, thời tiết thuận lợi nên bắp cải to và đẹp. Mấy ngày gần đây, thương lái mua tận vườn với giá 10.000 đồng/kg. Năm nay ăn Tết phấn khởi lắm”, bà Xiếu nói.

Theo nhiều nông dân vùng Miệt Thứ, hiện điều kiện thời tiết thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, nhất là các loại rau màu. Giá nhiều mặt hàng rau màu đang ổn định, tạo động lực để bà con yên tâm sản xuất. Nhiều nông dân kỳ vọng vụ sản xuất năm nay sẽ mang lại lợi nhuận cao trong dịp Tết, giúp gia đình đón Tết sung túc.

THỦY TIÊN