Một thủy thủ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam nhiễm Covid-19

24/07/2020 - 19:10

Chiều 24-7, Bộ Y tế công bố thêm 1 ca Covid-19, nâng tổng số người mắc bệnh này trong cả nước lên 413 trường hợp.

Bệnh nhân 413 là nam, 31 tuổi, quốc tịch Myanmar. Bệnh nhân là thủy thủ tàu IPANEMA, xuất cảnh Nhật Bản ngày 16/6, nhập cảnh cảng Hòn Gai (Quảng Ninh) ngày 23-6.

Ngay sau khi nhập cảnh, người này được cách ly tại tàu, không lên đất liền. Đến ngày 6/7, bệnh nhân được đưa vào tiếp tục cách ly tại khách sạn Vân Long, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 9-7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 23/7, người này tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy, đến hết ngày 24-7, nước ta đã ghi nhận 413 ca Covid-19, trong đó có 272 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh. 99 ngày qua, Việt Nam không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Nước ta hiện điều trị khỏi cho 365 bệnh nhân Covid-19, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Trong số những ca chưa được công bố khỏi bệnh, có 4 ca đã âm tính lần đầu.

Số người phải cách ly hiện là 10.336 trường hợp, trong đó 352 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 9.379 người tại các cơ sở tập trung, 605 người đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Trong ngày hôm nay 24-7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã họp triển khai công tác phòng, chống dịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Liên quan đến ca nghi mắc Covid-19 tại Đà Nẵng, PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là cơ sở xét nghiệm Covid-19 hàng đầu Việt Nam - nơi khẳng định kết quả cuối cùng, hỗ trợ các địa phương xét nghiệm những mẫu xét nghiệm khó.

8 giờ 30 phút sáng nay (24-7), Viện đã nhận được mẫu bệnh phẩm từ Đà Nẵng gửi ra để xét nghiệm thẩm định. Đến 12 giờ trưa nay đã có kết quả bước đầu.

Tuy nhiên, đến thời điểm này chưa đủ cơ sở để khẳng định chắc chắn là bệnh nhân có bị nhiễm Covid-19 hay không. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ tiếp tục làm trong đêm nay, dự kiến đến sáng mai (25-7) sẽ có kết quả chính thức.

Đối với công tác điều trị trường hợp nghi nhiễm này, Bộ Y tế cho biết bệnh nhân đang mắc viêm phổi cấp tính có dấu hiệu nặng, diễn biến nhanh, do đó các chuyên gia đầu ngành đã tiến hành hội chẩn liên viện để đưa ra phác đồ điều trị tối ưu nhất cho.

Một kíp y bác sĩ hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã được cử đến Đà Nẵng hỗ trợ trực tiếp cho công tác điều trị.

Thei NGUYỄN LIÊN (Vietnamnet)