Mùa hoa Tết ở Bình Đức

30/01/2026 - 07:30

 - Hiện, không khí chuẩn bị hoa Tết tại các khu vực nông thôn trên địa bàn phường Bình Đức nhộn nhịp. Thời điểm này, nhiều hộ dân trồng hoa tất bật chăm sóc, căn chỉnh từng công đoạn cuối cùng, với mong muốn vụ hoa năm nay được mùa, được giá.

Ông Lập tưới hoa. Ảnh: TIẾN HƯNG

Khoảng tháng 7 - 8 âm lịch hằng năm, các hộ trồng hoa kiểng trên địa bàn phường Bình Đức bắt đầu xuống giống, chăm sóc hoa phục vụ thị trường Tết năm sau. Dù trồng vườn hoa truyền thống hay mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông dân đều tất bật, khẩn trương. Vợ chồng ông Thái Hữu Lập (sinh năm 1955), ngụ khóm Bình Đức 1 không ngày nào rảnh tay. Từ khi bước vào vụ hoa Tết, ông gần như dành trọn thời gian cho mảnh vườn của mình. Từ sáng sớm đến xế chiều, ông cần mẫn chăm sóc, bón phân, tưới nước, tạo dáng cho từng chậu hoa kiểng. Nhờ nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, kết hợp áp dụng biện pháp phòng trừ sâu bệnh và hệ thống tưới thông minh, vườn hoa của gia đình ông luôn sinh trưởng tốt, hoa nở đều, đẹp theo ý muốn.

Năm nay, gia đình ông Lập đầu tư gần 2.000 chậu hoa cúc, hướng dương, vạn thọ, cát tường… để phục vụ thị trường Tết. Hoa cúc được trồng nhiều nhất, cho kích cỡ và chất lượng khác nhau. Ông Lập cho biết, hoa cúc có màu sắc đẹp, lâu tàn nên được người tiêu dùng ưa chuộng, nhu cầu thị trường năm nào cũng tăng. Từ năm 2017 đến nay, được địa phương hỗ trợ giống trong quá trình chuyển đổi cây trồng, gia đình ông tập trung phát triển giống cúc kim cương, cúc mâm xôi và cúc pha lê.

Tuy nhiên, theo ông Lập, trồng hoa cúc đạt hiệu quả cao không đơn giản, đòi hỏi người trồng phải học hỏi nhiều kiến thức và tích lũy kinh nghiệm lâu năm. Yếu tố thời tiết đóng vai trò quyết định bởi nếu thời tiết thuận lợi, việc chăm sóc, bón phân sẽ dễ dàng, ngược lại sẽ gặp nhiều bất lợi, hoa nở không đúng thời điểm. Cùng chung nỗi lo thời tiết, ông Đỗ Văn Châu (sinh năm 1968), ngụ khóm Bình Đức 5 chia sẻ, năm nay là năm nhuận, thời tiết thất thường, mực nước dâng nhanh và kéo dài khiến một số chậu hoa bị ngập, thiệt hại khoảng 10%. “Số hoa còn lại tôi đang cố gắng điều chỉnh quy trình chăm sóc, áp dụng kinh nghiệm tích lũy nhiều năm để kịp phục vụ thị trường Tết”, ông Châu chia sẻ.

Là người tiên phong phát triển mô hình trồng hoa kiểng phục vụ Tết tại địa phương, hơn 30 năm gắn bó với nghề, đến nay ông Châu đã sở hữu khu vườn khoảng 2.000m2, với gần 3.000 chậu hoa các loại, chủ yếu hoa cúc. Giá mỗi chậu hoa dao động từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng, tùy loại. Mỗi năm trồng hoa, ông thu lợi nhuận khoảng 150 triệu đồng. Ngoài ra, mô hình còn tạo việc làm, tăng thu nhập cho khoảng 20 người lao động địa phương, góp phần cải thiện đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế phường Bình Đức.

Theo ông Nguyễn Văn Đẹp - Chủ tịch Hội Nông dân phường Bình Đức, sau sáp nhập, địa phương có cả khu vực đô thị và nông thôn, với cơ cấu kinh tế chủ yếu là thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và sản xuất nông nghiệp. Ngành nông nghiệp của phường đang chuyển dịch đúng hướng, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Điển hình như hộ trồng hoa của ông Thái Hữu Lập và ông Đỗ Văn Châu đã ứng dụng hệ thống tưới điều khiển bằng điện thoại thông minh, kết hợp kỹ thuật chăm sóc tiên tiến để hoa phát triển tốt, nở đúng dịp Tết.

Để nông dân an tâm sản xuất, Hội Nông dân phường phối hợp cán bộ khuyến nông khu vực Long Xuyên thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt tình hình, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật khi gặp khó khăn. Giai đoạn 2023 - 2025, phường Bình Đức có hơn 2.300 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Phong trào thi đua đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương trợ, nhiều nông dân sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, góp phần hình thành mô hình sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập.

TIẾN HƯNG