Mưa lũ khiến 8 người chết và mất tích

29/09/2023 - 14:19

Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến 9h sáng nay, mưa lũ làm 8 người chết, mất tích.

Sáng 29/9, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến 9h cùng ngày, mưa lũ làm 8 người chết và mất tích.

Cụ thể, tại Hoà Bình 1 người chết do lũ cuốn trôi tại tại suối Bưng, là ông Bùi Văn Nam (SN 1982, trú tại xóm Bưng 1, xã Thu Phong, huyện Cao Phong).

Sơn La 3 người chết, mất tích tại bản Đung, xã Mường Lang, huyện Phù Yên.

Hai người chết do lũ cuốn trôi (Đinh Thị Liếng, SN 29/7/1976; Hà Thị Nà, SN 8/7/1973). Một người mất tích do bị đất vùi lấp (Hà Hải Đăng, SN 27/1/2018).

Tại Thanh Hoá 2 người chết, gồm Lê Nhật Minh, 14 tuổi, xã Lương Nội, huyện Bá Thước đi chơi gần suối Đòn bị trượt chân xuống suối và bị nước lũ cuốn trôi; Ông Cao Ngọc Trường, (SN 1980, xã Bình Lương, huyện Như Xuân) đi đánh cá trên sông bị lũ cuốn trôi. 

1 người mất tích là bà Lò Thị Thắng (SN 1978, xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn) đi qua suối bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi.

Tại Quảng Trị, ông Trần Khương Tiền (SN 1964, thôn 6, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong) bị sét đánh khi đang đánh bắt cá trên biển.

Mưa lũ khiến 8 người chết và mất tích và hàng nghìn ha hoa màu hư hại.

Về tài sản, 24 nhà bị ngập, 60 nhà bị cô lập (Hòa Bình); 2 nhà bị sập (Quảng Ninh); 75 nhà bị hư hỏng do sạt lở đất (Hòa Bình 49, Sơn La 6, Yên Bái 1, Lào cai 19, Phú Thọ 3); 14.782 ha lúa bị đổ; 7.213 ha hoa màu bị ngập, 3.717 ha hoa màu bị hư hại.

Về thủy lợi, 2 vị trí sạt lở đê tại Hà Nội gồm: sạt lở 5m đê hữu Bùi (cấp IV) tại vị trí thượng lưu cống qua đê trạm bơm Lý Nhân (xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ). Hiện, địa phương đã xử lý căng bạt, đắp đất; sạt trượt mái thượng lưu đê tả Đáy (cấp I) với chiều dài 10 m tại K48+850 - K48+860 (xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa). Đây là đoạn đê nằm trong phạm vi dự án xử lý cấp bách năm 2023 do UBND huyện làm chủ đầu tư.

Về giao thông, mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng tại một số tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Hòa Bình. Trong đó, tại tỉnh Lào Cai, sạt lở ở QL4D 5 vị trí, đường tỉnh 33 vị trí; đường huyện, xã 20 vị trí. Tại Yên Bái sạt lở một số vị trí trục chính huyện Trạm Tấu.

Tại Phú Thọ, sạt lở một số vị trí tại huyện Yên Lập. Tại Hoà Bình, sạt lở tại QL6 2 vị trí, QL21 tuyến Y1 Km11+600 nước ngập mặt đường 0,4 m, các phương tiện không đi được; ngoài ra một số tuyến đường tỉnh lộ bị ngập úng, sạt lở cục bộ, hiện ngành giao thông vận tải đang tiến hành khắc phục thông tuyến.

Theo Vietnamnet