
Sầu riêng núi Dài được nhiều người ưa chuộng bởi hương vị đặc trưng
Phát triển trên vùng đất khó
Từ trung tâm xã Lê Trì, chúng tôi chạy xe máy, xuyên qua những vườn xoài, bơ, bưởi… băng qua nhiều con dốc quanh co mới đến vườn sầu riêng của anh Phạm Minh Nhựt. Những cây sầu riêng trái trĩu quả, hương thơm cả khu vườn trước mắt tôi. Tách vội trái sầu riêng mời khách, anh Nhựt cho biết, thời tiết năm nay rất thuận lợi nên trái sầu riêng nào cũng to tròn, cơm dày, thịt thơm. “Thời điểm đầu mùa, tôi bán với giá 80.000 đồng/kg. Số lượng đơn hàng nhiều nên tôi ưu tiên cho những khách hàng đặt trước. Ở đây, tôi để trái rụng tự nhiên. Một phần vì khó thu hoạch, một phần đáp ứng sở thích của khách hàng, muốn thưởng thức trái chín cây đúng nghĩa” - anh Nhựt thông tin thêm.
Trước kia, nhiều diện tích đất trên núi Dài bị nông dân bỏ hoang do việc đi lại khó khăn. Bên cạnh đó, đất đai cằn cỗi, chỉ trồng được chuối, su su, đu đủ…, nên thu nhập bấp bênh. Để có được những vườn cây ăn trái như hôm nay là cả sự nỗ lực không ngừng của bà con nông dân trong việc cải tạo đất núi và làm đường. Bên cạnh đó, người dân còn mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thay thế các loại cây trồng kém hiệu quả bằng các loại cây ăn trái hiệu quả kinh tế cao, trong đó có cây sầu riêng.
Là nông dân trẻ, nhiệt huyết, anh Cao Văn Hậu đã biến mảnh đất cằn cỗi thành vườn sầu riêng xanh tốt. Đến nay, vườn sầu riêng anh Hậu được khoảng 8 năm tuổi, cho thu hoạch 2 - 3 đợt, năng suất từ 500 - 600 kg/năm. Anh Hậu chia sẻ: “Lúc trước, mảnh đất này gia đình tôi bỏ hoang vì đường lên núi còn khó khăn. Sau này, thấy hiệu quả mô hình trồng sầu riêng nên tôi mạnh dạn cải tạo vườn, xuống giống gần 100 gốc cây trồng này. Ngoài ra, tôi còn kết hợp trồng thử nghiệm thêm măng cụt, cherry, nho…. Nếu phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng sẽ nhân rộng thêm”.

Nhờ trồng sầu riêng mà nhiều nông dân núi Dài có được cuộc sống ổn định
Phát triển cây trồng chủ lực
Những năm gần đây, nông dân trồng sầu riêng núi Dài đã mạnh dạn áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, phun thuốc tự động. Với cách làm này đã giúp cây sầu riêng phát triển ổn định và cho năng suất cao, sản phẩm làm ra đảm bảo sạch cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, điều kiện canh tác của người dân ở đây còn gặp nhiều khó khăn. Nguồn nước tưới tiêu phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên nên khó chủ động thời vụ. Mặt khác, cây sầu riêng khá “khó tính”, nước dư hoặc thiếu cũng ảnh hưởng đến năng suất. Vì vậy, năm nào “mưa thuận, gió hòa” thì “có ăn”, những năm mưa ít hoặc mưa nhiều thì lợi nhuận không nhiều. Năm nay, giá cả ổn định nên lợi nhuận được đảm bảo.
Cây sầu riêng có mặt trên vùng núi Dài khoảng trên 10 năm. Nông dân canh tác chủ yếu là sầu riêng Ri 6 và Monthong. Nhiều cây cao đến hàng chục mét, nên việc chăm sóc và thu hoạch trái gặp nhiều khó khăn. Trái sầu riêng trồng núi Dài không to như ở vùng đồng bằng, nhưng hương vị rất đặc trưng. Đặc biệt, trong quá trình trồng, nông dân núi Dài không sử dụng phân hóa học nên được khách hàng ưa chuộng.
Chủ tịch Hội Nông dân xã Lê Trì Néang Phương cho biết, mô hình trồng sầu riêng hiện đang phát triển mạnh ở địa phương. Trên địa bàn xã đã thành lập tổ hợp tác trồng sầu riêng với sự tham gia của 30 thành viên. Nhiều năm qua, Hội Nông dân xã Lê Trì đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ về vốn, kỹ thuật để mô hình trồng sầu riêng trên phát triển bền vững.
Núi Dài (còn gọi là Ngọa Long Sơn) cao trên 500m, thuộc địa phận 4 xã, thị trấn của huyện Tri Tôn, gồm: Châu Lăng, Lương Phi, Ba Chúc và Lê Trì. Những năm qua, được sự tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương, nông dân ở đây đã thay đổi tập quán canh tác, chuyển đổi từ đất vườn tạp sang canh tác các loại cây ăn trái, trong đó có cây sầu riêng. |
ĐỨC TOÀN