Mùa trung thu ấm áp

09/09/2022 - 07:40

 - Trung thu là Tết đặc biệt của thiếu nhi. Thế nhưng, với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trung thu chỉ là “giấc mơ”, nếu không có sự chung tay góp sức của những tấm lòng hảo tâm và toàn xã hội. Để mọi trẻ em đều có Tết Trung thu trọn vẹn, ý nghĩa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) phối hợp chính quyền địa phương, Tỉnh đoàn, sở, ban, ngành tổ chức nhiều hoạt động vui trung thu.

Tết Trung thu (nhằm ngày rằm tháng 8 âm lịch hàng năm) còn được gọi là “Tết thiếu nhi”, “Tết đoàn viên”, là nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Vào dịp này, các gia đình thường chuẩn bị mâm lễ vật dâng lên bàn thờ tổ tiên. Đây cũng là dịp để con cháu tỏ lòng thành kính, biết ơn nguồn cội, ông bà, cha mẹ. Tại vùng quê, trẻ em rồng rắn rước đèn trong tiếng trống rộn ràng. Nhịp sống hiện đại, nhiều nơi không còn giữ tục lệ phá cỗ, trông trăng, nhưng trẻ em luôn là nhân vật trung tâm của ngày Tết này, với ý nghĩa chăm sóc cho mầm non của đất nước, để Việt Nam luôn thịnh vượng, trường tồn.

Tết Trung thu là ngày hội được mong chờ nhất trong năm khi các em cảm nhận rõ sự yêu thương của gia đình, xã hội qua những món quà, đồ chơi, bánh kẹo, được vui chơi trong không khí đầm ấm. Song, không phải trẻ em nào cũng được hưởng một cái Tết Trung thu trọn vẹn, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật…

Với mong muốn mang đến niềm vui và tiếng cười cho trẻ em, các địa phương, đơn vị đều xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi, chăm lo cho thiếu nhi trên địa bàn. Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH An Giang Phạm Sơn cho biết, với chủ đề “Trung thu yêu thương”, đơn vị chủ trì, phối hợp tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em tại cộng đồng dân cư, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà; quan tâm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo…

Năm nay, Sở LĐ-TB&XH An Giang phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho 200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Phú Tân. Theo kế hoạch, đêm hội diễn ra vào lúc 18 giờ đến 20 giờ, ngày 9/9 (nhằm ngày 14/8 âm lịch) tại Huyện ủy Phú Tân. "Đêm hội trăng rằm" có chương trình văn nghệ, đọc thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước, trò chơi có thưởng, tặng quà, bánh cho thiếu nhi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn cho biết, dịp Tết Trung thu năm 2022, địa phương phối hợp Sở LĐ-TB&XH hỗ trợ 217 phần quà (mỗi phần gồm bánh trung thu và lồng đèn) cho trẻ em thuộc hộ cận nghèo, khó khăn, đối tượng chính sách trên địa bàn. UBND xã, phường vận động nhà hảo tâm hỗ trợ quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn Thanh niên còn vận động nguồn lực thực hiện hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia làm lồng đèn trung thu, vận động nguồn lực trao quà cho trẻ...

Bí thư Xã đoàn Vĩnh Châu Ngô Thị Thùy Trang chia sẻ, với mong muốn không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, đơn vị tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” với chủ đề “Chắp cánh ước mơ em”. Từ nguồn vận động xã hội hóa, 210 phần quà được trao cho thiếu nhi, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, đơn vị tổ chức tiết mục văn nghệ, biểu diễn thời trang, trao giải hội thi làm đèn trung thu...

Cầm món quà trung thu trên tay, em Nguyễn Phước Huy (11 tuổi, khóm Vĩnh Phước, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc) rưng rưng: “Gia đình em rất khó khăn, nên Tết Trung thu không có lồng đèn hay bánh trung thu như các bạn. Nhưng hôm nay, được nhận quà trung thu, em vui lắm. Cảm ơn các cô chú, các nhà hảo tâm đã quan tâm, chăm lo cho em. Mong rằng, những năm sau sẽ được dự chương trình trung thu vui như vậy. Em hứa sẽ cố gắng học hành chăm ngoan để không phụ lòng mọi người”.

Hoạt động chăm lo trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn chính là nguồn động viên, chia sẻ kịp thời, góp phần sưởi ấm tâm hồn trẻ thơ và giúp các em có thêm niềm tin yêu, hy vọng vào những điều tốt đẹp.

THU THẢO