Năm mới, nông thôn mới

21/01/2022 - 04:18

 - Đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, huyện cù lao Phú Tân (tỉnh An Giang) đang thúc đẩy công trình, phần việc để chỉnh trang đô thị, diện mạo vùng nông thôn, trang trí cờ hoa tạo cảnh quan tươi mới, rực rỡ phục vụ người dân vui xuân, đón Tết.

Tại trung tâm thị trấn Phú Mỹ, dịp Tết này sẽ có điểm “check-in” thú vị cho người dân với các tiểu cảnh chào năm mới. UBND huyện giao ngành chuyên môn và UBND thị trấn Phú Mỹ trưng bày tiểu cảnh, tổ chức chương trình ẩm thực về sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Tết cổ truyền của dân tộc. Cổng chào, tiểu cảnh giới thiệu làng nghề truyền thống và tiểu cảnh mừng xuân Nhâm Dần được bố trí trên trục đường Lê Duẩn, Trương Định. Kinh phí thực hiện công trình trên 430 triệu đồng, sử dụng từ nguồn xã hội hóa và ngân sách địa phương.

Cụ thể, trên tuyến đường Lê Duẩn có 2 cổng chào và 35 tiểu cảnh. Cặp trục đường Trương Định là gian hàng ẩm thực, giới thiệu sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) của huyện, kết hợp phục vụ nhu cầu ăn uống cho người dân. Các công trình bắt đầu phục vụ thưởng lãm từ ngày 27-1 đến hết ngày 5-2.

Diện mạo trung tâm huyện, xã được chỉnh trang, làm mới

Để đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện, đường sá quang đãng sạch đẹp, các xã đầu tư thi công đường láng nhựa kết hợp cải tạo cảnh quan 2 bên lộ giới. Đầu năm 2022, xã Phú Thành hoàn thành tuyến đường nhựa cụm dân cư thuộc trung tâm xã, tổng kinh phí gần 400 triệu đồng, do chính quyền địa phương và nhân dân đóng góp.

Trong đó, nhân dân đóng góp trên 200 triệu đồng và ngày công lao động. Đây là một trong số công trình “Dân vận khéo” của Đảng ủy xã đăng ký thực hiện trong năm nay, được phát động hoàn thiện sớm để tạo khí thế phấn khởi đầu năm mới. Mặt đường láng nhựa rộng 4m, chiều dài 400m, kết nối giữa tuyến đường Kênh Thần Nông và đường Tây Thần Nông, nâng tỷ lệ đường giao thông kiên cố được nhựa hóa trên địa bàn xã lên 80%.

Ông Đỗ Thanh Vân (Hội Chữ thập đỏ xã Phú Thành) cảm nhận: “Tuy là xã vùng sâu, nhưng hiện nay Phú Thành phát triển không thua kém các xã khác. Nhờ giao thông đi trước, điều kiện phục vụ sản xuất, đời sống của người dân theo đó được nâng lên”.

Thời điểm này, các tổ từ thiện kết hợp đoàn thể xã tích cực dặm vá đường, khắc phục “ổ trâu”, “ổ gà”, sửa chữa và sơn mới cầu nông thôn. Ông Nguyễn Thành Khuyên (Tổ từ thiện xã Phú Lâm) cho biết, theo thông lệ, trước thềm năm mới, các nhóm từ thiện ra quân kiểm tra, sửa chữa đường, mặt cầu xuống cấp. Bà con còn tham gia giải tỏa hành lang lộ giới, vệ sinh môi trường, trồng thêm hoa kiểng, thay thế một số cây xanh, treo cờ…

“Chính quyền địa phương lo về hạ tầng, thì người chung tay duy tu, sửa chữa, làm mới để nông thôn luôn có diện mạo tươi mới. Kinh phí đa số do nhân dân tự nguyện đóng góp, chứ chúng tôi không vận động. Tổ làm đến đâu, bà con đồng tình chỉnh trang trước nhà đến đó” - ông Khuyên cho biết.

Tiểu cảnh trang trí tại trung tâm thị trấn Phú Mỹ

Là xã nông thôn mới, tuyến đường về trung tâm xã Bình Thạnh Đông ấn tượng với hoa, cây xanh được đoàn thể và người dân chăm sóc, duy trì. Năm mới, ai cũng phải lạc quan hơn để cùng đón xuân vui vẻ. Như hầu hết các hộ dân ở vùng nông thôn, bà Ngọc Diệu (ngụ xã Bình Thạnh Đông) giãi bày, qua 1 năm dịch bệnh, không khí chuẩn bị đón Tết cũng bớt phần sôi động. Mọi người chỉ dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, tự trồng hoa, góp một chút để nhà thông ngõ thoáng…

UBND huyện Phú Tân ban hành kế hoạch tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chỉ đạo trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan trên hệ thống pa-nô, áp-phích, băng-rôn, cờ, khẩu hiệu, cổng chào kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2), mừng xuân Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn huyện.

Trong đó, tập trung tạo điểm nhấn tại tuyến đường chính, ở khu vực trung tâm, vừa chuẩn bị Tết, vừa tăng cường chống dịch COVID-19. Ngoài điểm vui chơi, ngành chuyên môn phối hợp các xã, thị trấn hướng dẫn tiểu thương chỉnh trang khu vực chợ, đảm bảo trật tự, văn minh, lịch sự. Trước, trong và sau Tết, thường xuyên vận động người dân tăng cường vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan xanh - sạch - đẹp để chuẩn bị chào đón năm mới.

Dịch bệnh vẫn còn hiện hữu, nhưng Tết đến xuân về mở ra hy vọng để mọi người cùng chào đón điều mới mẻ. Trang trí nhà cửa, chỉnh trang diện mạo làng xóm, tuyến đường, trung tâm xã, huyện… là cách tạo sinh khí mới để tinh thần mọi người phấn chấn, vượt qua nỗi u ám của dịch bệnh, nghĩ về những ngày bình an sắp tới.

MỸ HẠNH