Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa - nghệ thuật và tuyên truyền lưu động

15/02/2021 - 00:00

 - Năm 2020, hoạt động văn hóa - nghệ thuật (VHNT), tuyên truyền cổ động trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng cao của người dân, mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực trong giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh đẩy lùi các tập quán lạc hậu, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các hoạt động văn hóa - nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của dân tộc

Giám đốc Trung tâm VHNT tỉnh Nguyễn Văn Đông cho biết, năm 2020, dù không ít khó khăn, nhưng đơn vị có nhiều nỗ lực trong các hoạt động chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm Trung tâm VHNT tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể sát với yêu cầu nhiệm vụ và chủ động phối hợp đơn vị liên quan thực hiện đúng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo việc tuyên truyền kịp thời, hiệu quả. Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, địa phương.

Các hoạt động văn hóa- văn nghệ đã đáp ứng yêu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân, thu hút hàng ngàn lượt người tham gia, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong quần chúng nhân dân. Năm qua, trung tâm đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, như: mừng xuân Canh Tý năm 2020; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020); kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 – 3-3-2020) và 31 năm ngày biên phòng toàn dân (3-3-1989 – 3-3-2020); kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2020) và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020); tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12)…

Các hoạt động thông tin cổ động, triển lãm được Trung tâm VHNT tỉnh thực hiện hiệu quả, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Năm qua, trung tâm đã thực hiện 42 lượt tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan, với 5 bảng chữ, 34 khẩu hiệu (chạy màn hình led trước cổng đơn vị), 3 phông sân khấu, 312 pa-nô (1.872m2), 775 băng-rôn, 4 bảng khối tham dự lễ, 2.000 phướn, 2.100 cờ màu và 3 xe phóng thanh lưu động. Đồng thời, phát hành 6 tài liệu tuyên truyền, 5 CD tuyên truyền, 62 mẫu tranh cổ động, 2.000 tờ tin ảnh thời sự, 12.000 áp-phích, tuyên truyền.

Thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trung tâm còn phát hành 1 tài liệu tuyên truyền (của đơn vị) và 14 mẫu tranh cổ động (của Cục Văn hóa cơ sở) về cơ sở; 1 pa-nô tuyên truyền lưu động tại các địa điểm chiếu phim, 14 khẩu hiệu, 2 pa-nô (tuyên truyền trước cổng đơn vị), 30 băng-rôn và 10 pa-nô cổ động tuyên truyền treo trên các trục lộ chính trong nội ô TP. Long Xuyên. Ngoài ra, tổ chức 4 cuộc triển lãm cố định và lưu động với các bộ ảnh chuyên đề:  “Thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội tỉnh An Giang năm 2019-2020”, triển lãm các tác phẩm đạt giải VHNT của các tác giả tỉnh An Giang tại buổi họp mặt văn nghệ sĩ; các hình ảnh hoạt động phong trào và danh sách tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp nhà nước, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh An Giang giai đoạn 2015 - 2020 phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần VI-2020; triển lãm một số hình ảnh phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Các hoạt động triển lãm đã thu hút 14.400 lượt người xem.

Hàng năm, trung tâm còn thường xuyên tổ chức biểu diễn văn nghệ, chiếu phim… phục vụ người dân tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới. Qua đó, góp phần tuyên truyền bổ sung nhiều kiến thức về phát triển kinh tế, giảm nghèo, phòng chống bạo lực gia đình và tệ nạn xã hội... Năm qua, Trung tâm VHNT tỉnh đã biểu diễn 165 chương trình văn nghệ và giao lưu văn nghệ. Trong đó có 67 buổi cơ sở, 2 lễ hội cấp tỉnh, 91 buổi hỗ trợ, 5 buổi giao lưu. Đồng thời, chiếu 86 suất phim phục vụ các dịp mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các hoạt động biểu diễn văn nghệ và chiếu phim phục vụ gần 90.000 lượt người xem.

Ngoài ra, trung tâm đạt nhiều thành tích ấn tượng khi tham dự 2 hội thi cấp khu vực và toàn quốc, như: Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 80 năm Nam Kỳ khởi nghĩa (23-11-1940 – 23-11-2020), chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Hội thi tuyên truyền toàn quốc “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Kết quả, đoàn An Giang đoạt 4 huy chương vàng, 5 huy chương bạc các tiết mục văn nghệ tham dự; 1 huy chương vàng cho xe cổ động tuyên truyền.

Giám đốc Trung tâm VHNT tỉnh Nguyễn Văn Đông nhấn mạnh: “Năm 2021, trung tâm sẽ tập trung đổi mới nội dung và sử dụng nhiều loại hình tuyên truyền. Nội dung phải sát với thực tiễn cuộc sống, kịp thời đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, hiệu quả, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Ngoài ra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về VHNT; hướng dẫn, khuyến khích quần chúng tham gia sáng tạo, bảo tồn và phát huy các giá trị VHNT truyền thống. Tăng cường chăm lo đào tạo, bồi dưỡng những người có năng khiếu, tài năng sáng tạo VHNT.  Bên cạnh đó, đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc xã hội hóa hoạt động tuyên truyền lưu động, hoạt động văn hóa - văn nghệ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh”.

TRUNG HIẾU