Nâng cao công tác xây dựng Đảng tại TX. Tịnh Biên

24/01/2024 - 11:04

 - Ngày 24/1, Ban Thường vụ Thị ủy Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tịnh Biên Bùi Thiện Tâm chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2023, Thị ủy Tịnh Biên đã  thực hiện 7/21 chỉ tiêu trong công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng. Trong đó có 3 chỉ tiêu vượt nghị quyết, như: Phát triển mới 81 đảng viên; củng cố, nâng chất, phát triển 41.397 đoàn viên, hội viên, đạt tỷ lệ 65,33% so dân số trong độ tuổi; tổng số lực lượng nòng cốt trong đoàn viên, hội viên toàn thị xã là 6.532 người, đạt 19,40% so với tổng số đoàn viên, hội viên…

Phát biểu kết luận hội hội nghị, Phó Bí thư Thị ủy Tịnh Biên Bùi Thiện Tâm yêu cầu các chi, đảng bộ tích cực quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong năm 2024. Trong đó, tập trung thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn, bố trí cán bộ, nhất là đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của thị xã và cơ sở theo phân cấp quản lý, nhằm chuẩn bị cho nhân sự Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2024 là 60 đồng chí, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 là 300 đảng viên.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm và sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và thị xã. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt và thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác dân vận….

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2023 và giai đoạn 2019-2023

Dịp này, Ban Thường vụ Thị ủy Tịnh Biên đã tổng kết công tác tuyên giáo, công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, kết quả thực hiện nhiệm vụ văn phòng cấp ủy, công tác phát triển đảng viên trong đồng bào thiểu số Khmer và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2023 và giai đoạn  2019-2023.

THANH TIẾN