Nâng cao nhận thức về phòng, chống tảo hôn ở ấp Hòn Sóc

14/05/2026 - 11:00

 - Buổi trưa ở ấp Hòn Sóc, xã Hòn Đất (tỉnh An Giang), nhiều người dân tạm gác việc đồng áng, buôn bán để đến nghe tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Những câu chuyện gần gũi, dễ hiểu được chia sẻ đã góp phần giúp người dân nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi suy nghĩ về hôn nhân gia đình trong vùng đồng bào Khmer.

Đưa pháp luật đến gần đồng bào

Quang cảnh buổi tuyên truyền tại ấp Hòn Sóc.

Buổi tuyên truyền do Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang phối hợp UBND xã Hòn Đất tổ chức. Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Tha đã giới thiệu các chuyên đề về Luật Hôn nhân và gia đình; quy định pháp luật liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; kỹ năng tuyên truyền, xử lý tình huống và những điều cần biết về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

Không còn là những nội dung khô khan, các quy định pháp luật được Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Tha chuyển tải bằng nhiều câu chuyện thực tế, dễ hiểu, gắn với đời sống vùng đồng bào Khmer.

Để người dân dễ tiếp cận nội dung tuyên truyền, nhất là những người lớn tuổi chưa thông thạo tiếng Việt, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Tha còn kết hợp trình bày bằng tiếng Khmer.

Người dân không chỉ chăm chú lắng nghe mà còn mạnh dạn trao đổi, đặt nhiều câu hỏi về các trường hợp thường gặp trong đời sống hàng ngày. Qua những câu chuyện thực tế được chia sẻ, người dân hiểu rõ hơn những hệ lụy của tảo hôn đối với sức khỏe sinh sản, việc học hành và tương lai của thanh thiếu niên.

Người dân ấp Hòn Sóc, xã Hòn Đất tham dự buổi tuyên truyền.

Bà Phan Thị Điểm, ngụ tổ 10, ấp Hòn Sóc bộc bạch: “Trước đây, nhiều gia đình nghĩ đơn giản là con lớn thì cho cưới sớm để phụ giúp cha mẹ. Giờ nghe tuyên truyền mới thấy việc lập gia đình quá sớm ảnh hưởng nhiều đến tương lai con, nên gia đình cũng muốn cho các cháu học hành nhiều hơn”.

Buổi tuyên truyền thu hút đông đảo người dân địa phương tham dự. Không chỉ phụ nữ, nhiều nam giới trong ấp cũng đến nghe, trao đổi những vấn đề liên quan đến hôn nhân gia đình và tương lai con em mình.

Ông Danh Thông, ngụ tổ 9, ấp Hòn Sóc cho biết: “Cách tuyên truyền bằng những tình huống gần gũi giúp bà con dễ hiểu, dễ nhớ hơn so với việc chỉ đọc quy định pháp luật. Nhiều chuyện xảy ra quanh mình, mọi người cần biết để bảo vệ và lo cho tương lai vợ chồng tốt hơn”.

Từng bước hạn chế tảo hôn

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Tha giới thiệu các nội dung tại buổi tuyên truyền.

Theo ông Hồ Thanh Phong, Bí thư Chi bộ ấp Hòn Sóc, thời gian qua, xã và ấp đã thường xuyên phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về hôn nhân gia đình, nhất là tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Nhờ tuyên truyền thường xuyên, nhận thức của người dân từng bước có sự chuyển biến tích cực.

“Điều đáng mừng là nhiều phụ huynh giờ đã quan tâm hơn đến việc học hành của con em, không còn suy nghĩ cho lập gia đình sớm như trước đây. Thanh niên trong ấp cũng hiểu hơn về trách nhiệm với tương lai của mình”, ông Phong nói.

Bà Thị Hoa (bìa trái), Phó Trưởng Phòng Chính sách dân tộc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại ấp Hòn Sóc.

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang đã kết hợp tuyên tuyền về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đến người dân địa phương.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Tha cho biết: “Khi nhận thức được nâng lên, người dân sẽ quan tâm hơn đến việc học tập, định hướng tương lai cho con em. Từ đó từng bước nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, hạn chế tình trạng tảo hôn trong cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tiến bộ trong vùng đồng bào dân tộc”.

Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật. Theo Luật Hôn nhân và Gia đình, nam phải từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn.

Hôn nhân cận huyết thống là việc kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người có quan hệ huyết thống gần, như giữa những người cùng dòng máu trực hệ hoặc có họ trong phạm vi ba đời.

Bài và ảnh: DANH THÀNH