Nâng mức ứng phó dịch bệnh Covid-19

23/03/2020 - 17:20

 - Đó là ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh vào chiều 23-3 tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị trực tuyến

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh; khuyến cáo không tổ chức tiệc tùng, tụ họp đông người, đám tiệc nên tổ chức gọn nhẹ, giãn cách. Khuyến cáo các tổ chức tôn giáo thực hiện cầu nguyện tại gia, hạn chế tập trung đông người. Yêu cầu Bộ đội Biên phòng phối hợp Quân sự, Công an quản lý biên giới (thủy - bộ) chặt chẽ, kiểm soát cửa khẩu, chốt chặn tất cả các đường mòn, lối mở, không chủ quan, sai sót. Tập trung phân loại, cách ly theo quy định, sàng lọc để xét nghiệm nhanh các trường hợp nghi nhiễm, không để lây lan. Tăng cường giám sát sức khỏe người đang cách ly tập trung, các Trạm Y tế xã theo dõi sát sao các trường hợp cách ly tại nhà. Tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ An Giang 1 xe xét nghiệm lưu động (hoặc cử lực lượng) để đảm bảo việc ứng phó dịch bệnh.

Hiện, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện cas mắc Covid-19 (hiện có 3 trường hợp nhiễm Covid-19 đang điều trị cách ly tại Trà Vinh, Tây Ninh). Toàn tỉnh đang cách ly tại gia đình 727 người, được cán bộ y tế kiểm tra hàng ngày, hiện sức khỏe số người này ổn định. Cách ly tập trung 2.144 người ở các địa phương, được chăm sóc y tế và đảm bảo chế độ ăn uống, sinh hoạt đầy đủ, hiện sức khỏe và tâm lý ổn định. Các địa phương tăng cường vận động xã hội hóa để chăm lo cho người dân đang ở các điểm cách ly tập trung.

Tin, ảnh: HỮU HUYNH

 

Liên kết hữu ích