Nắng nóng, hạn chế ra đường lúc 10 - 16 giờ hằng ngày

18/02/2019 - 08:48

Bức xạ cực tím trong ánh sáng mặt trời có thể gây tổn thương ADN của tế bào da.

Tia UV ở TP.HCM đang ở mức rất cao - Ảnh minh họa

Trước tình hình thời tiết nắng nóng, có thể gây bỏng da, ngày 17-2, bác sĩ Nguyễn Triệu Vũ, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Q.Thủ Đức (TP.HCM), đưa ra khuyến cáo: Bức xạ cực tím trong ánh sáng mặt trời có thể gây tổn thương ADN của tế bào da.

Theo bác sĩ Vũ, khi ánh nắng quá gay gắt, người dân cần phòng ngừa bằng nhiều cách như: tránh ra đường vào lúc nắng gắt nhất (khoảng 10 - 16 giờ) khi không cần thiết; dùng trang phục dài tay, dài chân để che cho da càng nhiều càng tốt, dùng nón che phủ đầu, mặt; mang kính mát có khả năng chặn tia cực tím (chỉ số ANSI trên bao bì); dùng các sản phẩm chống nắng...

Lưu ý, trước khi mua các sản phẩm chống nắng, cần đọc kỹ xem sản phẩm có đúng là dùng để chống nắng hay không với chỉ số bảo vệ ánh nắng (SPF) từ 30 trở lên.

Theo Thanh Niên