NASA tuyển phi hành gia thực hiện kế hoạch đưa con người trở lại Mặt Trăng

14/02/2020 - 14:26

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) hiện đang tuyển phi hành gia nhằm thực hiện kế hoạch đưa con người trở lại Mặt Trăng vào năm 2024.

Trong kế hoạch có tên gọi Artemis, NASA dự kiến sẽ đưa một nữ phi hành gia, lần đầu tiên trong lịch sử, cùng một nam đồng nghiệp lên cực Nam của Mặt Trăng vào năm 2024. Để thực hiện kế hoạch này, từ đầu tháng 3/2020, NASA sẽ bắt đầu tiếp nhận các đơn đăng ký. Quá trình tuyển chọn sẽ diễn ra vào giữa năm 2021.

Một cơ sở sản xuất của NASA. Ảnh: The Verge.

Theo NASA, 350 người đã được tuyển để đào tạo trở thành phi hành gia từ những năm 1960 và cơ quan này hiện nay đang có 48 phi hành gia tuy nhiên vẫn cần thêm nhân lực để mở rộng các hoạt động khám phá vũ trụ. Đây cũng là một trong những bước chuẩn bị quan trọng để không chỉ đưa con người trở lại Mặt Trăng mà xa hơn nữa là hạ cánh xuống Sao Hỏa, dự kiến vào những năm 2030.

Theo VOV