
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Long Hồ trao quà hỗ trợ phụ nữ và học sinh nữ có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025. Ảnh: HẠNH CHÂU
Hằng năm, tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động bình đẳng giới, tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới… Trên cơ sở đó, các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện lồng ghép thông qua nhiều hình thức thiết thực.
Giai đoạn 2021 - 2025, chính quyền cơ sở chủ động phối hợp với lực lượng công an, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng can thiệp kịp thời, xử lý trường hợp bạo lực gia đình. Đối tượng bị bạo lực gia đình chủ yếu là nữ giới, chiếm hơn 85%; 100% người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện được tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, ngăn chặn, xử lý vụ việc bạo lực gia đình có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.
Nhiều biện pháp xử lý được áp dụng đối với các đối tượng bạo lực như góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư; áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc với nạn nhân; giáo dục tại địa bàn, thậm chí xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Khi các vụ bạo lực được phát hiện và nạn nhân có nhu cầu trợ giúp đều được hỗ trợ, tư vấn tâm lý, tư vấn pháp luật; chăm sóc, hỗ trợ sau khi xảy ra vụ việc bạo lực…
Công tác lồng ghép bình đẳng giới trong các hoạt động gia đình và trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành vi của các tầng lớp Nhân dân. Việc triển khai các chương trình, chính sách và hoạt động truyền thông góp phần nâng cao nhận thức về bạo lực giới, đồng thời, hỗ trợ nạn nhân, tăng cường bình đẳng giới thể hiện ở số vụ bạo lực trên cơ sở giới giảm dần theo các năm.
Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Long Hồ, bên cạnh những kết quả đạt được, tình trạng bạo lực trên cơ sở giới vẫn còn xảy ra ở một số nơi. Trên không gian mạng, phụ nữ và trẻ em gái dễ trở thành nạn nhân của bạo lực, quấy rối, lừa đảo hoặc bị xâm phạm quyền riêng tư. Đây là vấn đề không chỉ mang tính xã hội mà còn là thách thức của thời đại.

Diễu hành tuyên truyền bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 trên địa bàn phường Rạch Giá. Ảnh: HẠNH CHÂU
Định kiến giới vẫn tồn tại khá phổ biến, một số cán bộ và người dân chưa nhận thức rõ vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình và những đóng góp quan trọng của phụ nữ đối với sự phát triển của xã hội hiện đại. Một số phụ nữ vẫn còn tâm lý tự ti, thiếu động lực và khả năng phấn đấu trong cuộc sống và công việc.
Đội ngũ cán bộ, cộng tác viên từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên thay đổi dẫn đến hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ công tác. Việc triển khai, duy trì, nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở còn hạn chế do nguồn kinh phí hạn hẹp. Để đạt được bình đẳng giới thực chất và bền vững, cần kiên trì đổi mới phương pháp tiếp cận; huy động sự vào cuộc của toàn xã hội vì một cộng đồng an toàn, công bằng và hạnh phúc.
Để xây dựng An Giang trở thành một địa phương an toàn, bình đẳng, văn minh, phụ nữ và trẻ em gái được tôn trọng, yêu thương và phát triển toàn diện, tỉnh triển khai nhiều hoạt động xoay quanh chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”.
Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi các cấp, ngành triển khai đồng bộ hoạt động truyền thông, giáo dục, hỗ trợ, nhất là ứng dụng công nghệ số trong phòng ngừa, ứng phó với bạo lực giới. Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tích cực chung tay, tạo thêm cơ hội việc làm, đào tạo kỹ năng số và xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện với phụ nữ. Mỗi gia đình, người dân hãy trở thành hạt nhân của bình đẳng giới, bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất trong đời sống hằng ngày.
HẠNH CHÂU