
Đoàn công tác UBND tỉnh và Ngân hàng Thế giới khảo sát vị trí xây dựng Trung tâm Nghề cá lớn tỉnh An Giang.
Trong chương trình khảo sát, đoàn đã thực địa vị trí dự kiến xây dựng Trung tâm Nghề cá lớn tỉnh An Giang (trước đây thuộc Kiên Giang) tại xã Tây Yên. Dự án có tổng kinh phí dự kiến khoảng 2.300 tỷ đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới chiếm 1.700 tỷ đồng và ngân sách Trung ương đóng góp 600 tỷ đồng. Khi khai thác, trung tâm này sẽ đóng vai trò động lực thúc đẩy dịch vụ hậu cần và chế biến thủy sản cho toàn vùng.

Đoàn công tác đến thăm hộ ông Nguyễn Văn Tùng, ngụ xã Tây Yên thực hiện mô hình nuôi trồng thủy sản thuộc dự án WB9.
Đồng thời trực tiếp đến thăm mô hình nuôi trồng thủy sản tại Hợp tác xã Lúa tôm Ngã Bát 1 (xã Tây Yên), một tiểu dự án thuộc dự án WB9. Ông Nguyễn Văn Tùng, Giám đốc Hợp tác xã cho biết, nhờ được hỗ trợ về con giống, kỹ thuật và trang thiết bị, 25 thành viên tại đây đã chuyển đổi thành công sang mô hình lúa - tôm. Hiệu quả thực tế cho thấy, thu nhập của người dân đã tăng cao hơn từ 4 - 5 lần so sản xuất lúa truyền thống trước đây.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức (bìa trái) cùng đại diện Ngân hàng Thế giới tặng quà cho nông dân tham gia mô hình dự án WB9.
Đánh giá cao những thành công của dự án WB9 tại Việt Nam và An Giang, bà Julia M. Fraser - Giám đốc vùng Đông Á và Thái Bình Dương khẳng định: “Ngân hàng Thế giới cam kết tiếp tục đồng hành để chuẩn bị cho dự án WB11. Chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp nguồn lực tài chính, kiến thức toàn cầu và phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền vì một đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững”.
Thay mặt lãnh đạo địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức cảm ơn sự hỗ trợ từ Ngân hàng Thế giới và các cơ quan Trung ương. Qua đó bày tỏ tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao, dự án WB11 sẽ tiếp nối thành công của WB9, tạo ra bước ngoặt mới cho sự phát triển và khả năng chống chịu khí hậu của khu vực.
Tin và ảnh: THÙY TRANG