Ngăn lấn chiếm đất công ở Bình Sơn

14/05/2026 - 05:00

 - Xã Bình Sơn đang tăng cường quản lý đất đai, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích và khai thác tài nguyên trái phép.

Bình Sơn cùng lực lượng chức năng cưỡng chế một trường hợp lấn chiếm đất công. Ảnh: MI NI

Ủy ban nhân dân (UBND) xã Bình Sơn vừa tổ chức cưỡng chế 4 hộ dân chiếm dụng trái phép hơn 8,3ha đất do Nhà nước quản lý tại ấp Thuận Tiến. Ông Diệp Trung Thảo - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thuận Tiến cho biết, 4 hộ dân bị cưỡng chế vừa qua, địa phương nhiều lần gặp gỡ, giải thích quy định pháp luật và vận động các hộ tự nguyện khắc phục vi phạm. Tuy nhiên, các trường hợp này chưa thực hiện theo quy định nên chính quyền địa phương tiến hành cưỡng chế nhằm bảo đảm công tác quản lý đất đai trên địa bàn. “Thời gian tới, ấp tăng cường theo dõi, nắm tình hình sử dụng đất công tại địa bàn nhằm phát hiện, báo cáo kịp thời các trường hợp lấn chiếm, sử dụng sai mục đích ngay từ đầu, không để kéo dài”, ông Thảo nói.

Xã Bình Sơn có diện tích tự nhiên hơn 18.380ha, trong đó diện tích sản xuất lúa hơn 12.000ha; diện tích đất công hơn 101ha gồm: Đất trụ sở cơ quan, đất giáo dục và đất chưa sử dụng. Theo ông Huỳnh Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sơn, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã rà soát lại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên cơ sở các quy hoạch được phê duyệt trước đây, tạo thuận lợi cho công tác quản lý đất đai theo đúng quy định. Các văn bản pháp luật về đất đai được hướng dẫn cụ thể hơn, giúp địa phương thuận lợi trong quá trình thực hiện. Công tác quản lý, khai thác và sử dụng đất công cũng được địa phương thường xuyên quan tâm thông qua tuyên truyền, vận động, kiểm tra và xử lý vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hạn chế tình trạng lấn chiếm trái phép.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn như một số khu đất chưa được khai thác hiệu quả, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, tình trạng lấn chiếm đất công vẫn còn xảy ra, có trường hợp địa phương chưa kịp thời phát hiện, xử lý dẫn đến vi phạm kéo dài… Qua rà soát, kiểm tra, UBND xã phát hiện 13 trường hợp vi phạm liên quan lĩnh vực đất đai. UBND xã chỉ đạo phòng chuyên môn xử lý, đến nay khắc phục xong. Riêng 4 trường hợp lấn chiếm với diện tích trên 8,3ha tại ấp Thuận Tiến, UBND xã chỉ đạo tổ chức cưỡng chế, thu hồi lại phần diện tích đất bị lấn chiếm.

Anh Trần Minh Trí - chuyên viên Phòng Kinh tế, phụ trách công tác địa chính xã Bình Sơn cho biết, diện tích tự nhiên trên địa bàn rộng, nhiều khu đất công nằm phân tán, trong khi cán bộ phụ trách công tác đất đai chỉ có 1 người và kiêm nhiệm nhiều công việc khác nên việc kiểm tra, rà soát có lúc chưa kịp thời. Thời gian tới, Phòng Kinh tế tham mưu UBND xã tiếp tục rà soát, thống kê toàn bộ quỹ đất công trên địa bàn, lập danh mục, bản đồ quản lý cụ thể để quản lý, đảm bảo việc sử dụng đất công đúng mục đích, hiệu quả, tránh thất thoát. Đồng thời, tham mưu tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với quỹ đất công, kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm, thực hiện thu hồi đất theo quy định đối với các trường hợp vi phạm; công khai các trường hợp vi phạm để răn đe, phòng ngừa chung.

Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, Bình Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về các khu vực đất do Nhà nước quản lý nhằm hạn chế tình trạng lấn chiếm trái phép. Đồng thời, tiếp tục triển khai, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai để người dân nắm rõ và chấp hành đúng quy định.

UBND xã xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng đất công, tập trung rà soát các khu đất chưa khai thác hiệu quả để đề xuất phương án sử dụng phù hợp, đúng quy định. Đồng thời, tăng cường quản lý đất công, nhất là khu vực kênh thủy lợi, đê điều; lập danh mục, xử lý các trường hợp tái lấn chiếm và phối hợp các sở, ngành giải quyết theo thẩm quyền. “Công tác quản lý đất đai chặt chẽ sẽ tạo thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng và triển khai các công trình phục vụ dân sinh. Đồng thời, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương”, ông Huỳnh Thanh Hà nói.

MI NI