Ngành công thương giữ nhịp tăng trưởng

21/01/2026 - 05:00

 - Giữa những biến động của kinh tế toàn cầu và sức ép phục hồi trong nước, ngành công thương An Giang vẫn giữ được nhịp tăng trưởng ổn định.

An Giang vẫn duy trì được sự thông suốt của sản xuất và lưu thông hàng hóa. Ảnh: MINH HIỂN

Sản xuất công nghiệp tăng 13,5%

Năm 2025 được xem là một năm đặc biệt khó khăn đối với hoạt động sản xuất, thương mại và xuất, nhập khẩu khi xung đột địa chính trị, xu hướng bảo hộ gia tăng, chi phí logistics cao, cùng những điều chỉnh chính sách lớn từ các nền kinh tế chủ chốt đã tác động trực tiếp đến thị trường toàn cầu. Với một tỉnh có độ mở kinh tế khá lớn như An Giang, những biến động này tạo ra áp lực không nhỏ đối với ngành sản xuất và xuất khẩu chủ lực.

Tuy nhiên, các chỉ số chủ yếu của ngành công thương An Giang cho thấy một bức tranh tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2025 ước đạt 118.044 tỷ đồng, tăng 13,5% so cùng kỳ năm 2024. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 303.649 tỷ đồng, tăng 22,2%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,43 tỷ USD, vượt hơn 5% kế hoạch đề ra.

Trong bối cảnh nhiều địa phương đối mặt với đứt gãy đơn hàng, sức mua suy giảm, An Giang vẫn duy trì được sự thông suốt của sản xuất và lưu thông hàng hóa. Ngành công thương đã thể hiện rõ vai trò “giữ nhịp” của nền kinh tế địa phương thông qua điều tiết thị trường linh hoạt, hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, không để sản xuất bị ngắt quãng, không để thị trường rơi vào trạng thái biến động mạnh. Đây chính là kết quả của cách điều hành bám sát thực tiễn, ưu tiên ổn định thay vì chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá.

Ông Nguyễn Thống Nhất - Giám đốc Sở Công thương cho biết: “Một trong những điểm nổi bật của ngành công thương An Giang trong giai đoạn phục hồi là vai trò ngày càng rõ nét của thị trường nội địa. Mức tăng trưởng bán lẻ trên 22% cho thấy sức mua trong dân cư được giữ vững, hệ thống phân phối vận hành ổn định và các chương trình bình ổn thị trường phát huy hiệu quả thực chất”.

Theo ông Nhất, trong bối cảnh xuất khẩu còn nhiều rủi ro, thị trường nội địa không chỉ là “bệ đỡ tạm thời” mà đang được xác định là trụ cột lâu dài. Giữ cho thị trường trong tỉnh vận hành thông suốt, giá cả ổn định chính là điều kiện để doanh nghiệp duy trì sản xuất, người dân yên tâm tiêu dùng và nền kinh tế có sức đề kháng trước cú sốc bên ngoài.

Xuất khẩu thích ứng

Năm 2025, xuất khẩu tiếp tục đối mặt nhiều thách thức khi rào cản kỹ thuật gia tăng, chi phí đầu vào và logistics ở mức cao, trong khi các thị trường truyền thống biến động mạnh. Trong bối cảnh đó, kim ngạch xuất khẩu của An Giang vẫn đạt khoảng 2,4 tỷ USD, vượt kế hoạch đề ra, cho thấy khả năng thích ứng của doanh nghiệp và hiệu quả từ các giải pháp điều hành, hỗ trợ thị trường.

Xuất khẩu không tăng mạnh nhưng giữ được nhịp ổn định, phản ánh sự chuyển dịch từ tư duy chạy theo sản lượng sang chú trọng chất lượng đơn hàng, kiểm soát rủi ro và mở rộng thị trường theo hướng bền vững. Cách tiếp cận này giúp giảm áp lực trước cú sốc bên ngoài và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh, thương nhân xuất khẩu cá tra tại phường Mỹ Thới nói: “Điều quan trọng nhất lúc này là giữ được đơn hàng và uy tín với đối tác. Doanh nghiệp không thể chạy theo giá, mà phải kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe”. Thực tế cho thấy, việc không chạy theo tăng trưởng nóng giúp xuất khẩu của tỉnh giảm rủi ro, tránh phụ thuộc quá mức vào một vài thị trường và tạo dư địa cho phát triển ổn định trong trung và dài hạn.

Cùng với đó, ngành công thương An Giang từng bước thay đổi tư duy điều hành, chuyển trọng tâm từ chỉ tiêu tăng trưởng sang điều tiết, giữ trật tự thị trường và bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh. Công tác quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được triển khai quyết liệt, có trọng tâm, góp phần giữ thị trường minh bạch và công bằng. Từ góc nhìn cơ sở, ông Trần Văn Tùng - nông dân xã Vĩnh Xương chia sẻ: “Khi giá cả không biến động thất thường, đầu ra rõ ràng, bà con mới dám đầu tư, sản xuất bài bản”.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành công thương năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra cho ngành công thương trong giai đoạn tới không chỉ là tăng trưởng, mà là tăng trưởng phải bền vững, gắn với ổn định thị trường, an ninh năng lượng và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Ngành cần tiếp tục chuyển mạnh sang tư duy kiến tạo phát triển, thực hiện tốt vai trò tham mưu chiến lược và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng.

Nhìn tổng thể, kết quả năm 2025 cho thấy ngành công thương An Giang đã phục hồi với những bước đi thận trọng, chắc chắn, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.

MINH HIỂN