.JPG)
Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 15 Trần Văn Phước trao hoa và thư cảm tạ các nhà hảo tâm đã tài trợ xây dựng cầu giao thông nông thôn tại xã Định Hòa.
Sáng sớm một ngày đầu tháng 12/2025, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 15 phối hợp Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức lễ khánh thành cầu Sứ Mệnh Kim Cương trong niềm vui chung của người dân xã Định Hòa.
Cầu Sứ Mệnh Kim Cương dài 30m, tổng kinh phí xây dựng 300 triệu đồng. Công trình do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 15 phối hợp Hội Nông dân tỉnh An Giang vận động các nhà hảo tâm tài trợ.
.JPG)
Cầu Sứ Mệnh Kim Cương nối liền hai ấp Thới Khương – Thới Trung, tạo thuận lợi cho người dân và học sinh đi lại.
Bí thư Đảng ủy xã Định Hòa Trương Minh Khiêm cho biết: “Cầu giao thông Sứ Mệnh Kim Cương nối hai ấp Thới Khương và Thới Trung. Khu vực này có ba trường tiểu học, lượng người và xe qua lại rất đông nên việc kịp thời xây dựng mới cầu góp phần giúp người dân, nhất là học sinh đi lại thuận tiện, an toàn hơn”.
Không giấu được niềm phấn khởi khi được cùng người dân đặt những bước chân đầu tiên lên cầu mới, ông Trương Văn Nghĩa, nhà cách chiếc cầu mơi được xây dựng chừng chục mét cho biết: “Cầu cũ xuống cấp nhiều năm, xà lan va mạnh làm gãy thanh cầu, mặt cầu nghiêng rất nguy hiểm. Ghe xuồng muốn qua phải chờ nước ròng. Nay có cầu mới, bà con mừng còn hơn trúng mùa”.
.JPG)
Bí thư Đảng ủy xã Định Hòa Trương Minh Khiêm tặng hoa cảm ơn Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 15 Trần Văn Phước và các nhà hảo tâm tài trợ xây dựng cầu Cầu Sứ Mệnh Kim Cương.
Không chỉ trông chờ nguồn lực hỗ trợ, người dân địa phương còn trực tiếp góp sức xây dựng công trình. Từ những bữa cơm nghĩa tình nấu cho đội thi công đến những ngày công lao động khi đổ bê tông mặt cầu, tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát” được thể hiện rõ nét. Nhờ đó, sau hai tháng thi công, công trình không chỉ đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ,mà còn tiết kiệm hơn 80 triệu đồng so dự toán ban đầu.

Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 15 Trần Văn Phước (thứ ba, từ trái qua) nghe người dân ấp Hòa An, xã Định Hòa nói về cây cầu cũ đã xuống cấp.
Trước đó, nhiều công trình cầu giao thông nông thôn đã được ngành ngân hàng tỉnh An Giang phối hợp các địa phương khởi công xây dựng, một số công trình đưa vào sử dụng giúp việc giao thương, đi lại của người dân vùng sâu, vùng xa thêm thuận tiện. Trong số những công trình đó, có cầu trụ sở ấp Hòa An do BIDV Chi nhánh Kiên Giang, BIDV Chi nhánh An Giang và Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV Chi nhánh Kiên Giang tài trợ với tổng kinh phí 308 triệu đồng.
Đại diện Hội Từ thiện Trung Trực Rạch Giá Huỳnh Văn On cho biết: “Hiện công trình đã hoàn thành công đoạn đổ trụ cầu và đang cắm trụ. Chúng tôi đã dốc toàn lực cố gắng đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành đưa vào sử dụng phụ vụ người dân trước Tết dương lịch 2026”.

Cầu giao thông nông thôn Kênh 9 tại xã Hòa Điền được xây dựng từ sự đóng góp của KienlongBank chi nhánh Rạch Giá và Nhóm Thiện nguyện Từ Bi Cô Bảy TP. Hồ Chí Minh.
Chia sẻ về định hướng an sinh xã hội của ngành, Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 15 Trần Văn Phước cho biết: “Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 15 cũng như các ngân hàng thương mại đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhất là xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, từ sự đóng góp của cán bộ, nhân viên và một phần từ quỹ phúc lợi của đơn vị. Đây là truyền thống tốt đẹp của ngành ngân hàng”.

Cầu giao nông thôn Kênh 4 tại xã Hòn Đất do Agribank Chi nhánh Kiên Giang, NCB Chi nhánh Kiên Giang và KienlongBank Chi nhánh Rạch Giá tài trợ.
Ông Trần Văn Phước nhớ lại một kỷ niệm khiến mình trăn trở: “Có lần tôi về một vùng quê An Giang, người dân nói rằng không có cầu, không có đường thì muốn trồng trọt, chăn nuôi cải thiện cuộc sống cũng rất khó, vì làm ra không biết bán cho ai, chở đi bằng cách nào. Từ đó, tôi càng tin rằng chỉ khi cầu đường giao thông nông thôn được đầu tư, vùng quê nghèo mới thực sự đổi thay, đời sống người dân mới khá lên”.
Từ những suy nghĩ ấy, nhiều công trình cầu, đường mang dấu ấn của ngành ngân hàng đã và đang được triển khai, góp phần cùng cả hệ thống chính trị xây dựng nông thôn mới, mở ra những nhịp nối bền chặt giữa thành thị và nông thôn, giữa nghĩa tình và phát triển.
Bài và ảnh: ĐẶNG LINH