Nghiên cứu thực tiễn An Giang qua 40 năm đổi mới

29/11/2023 - 12:13

 - Sáng 29/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang làm việc với đoàn công tác Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Nam, do PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản làm trưởng đoàn. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Thái Thúy Xuân tiếp đoàn. Cùng tham dự có lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, sở, ngành, đoàn thể liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc

Lãnh đạo sở, ngành tỉnh An Giang chia sẻ thông tin liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh

Nội dung làm việc tập trung vào quá trình xây dựng bài đăng trên các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản, như: Trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng và những kết quả đạt được qua hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (phát triển kinh tế - xã hội; phát triển đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số, người có đạo; thực hiện chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, giảm nghèo đa chiều bền vững; chuyển đổi số…); quá trình thực hiện hệ mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh” qua 40 năm đổi mới (1986 - 2023) từ thực tiễn An Giang. Đồng thời, trao đổi về thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, ngày 28/12/1996, của Bộ Chính trị khóa VIII; Thông báo 173-TB/TW, ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng.

PGS.TS Phạm Minh Tuấn chia sẻ mục đích chuyến công tác

Theo PGS.TS Phạm Minh Tuấn, không chỉ là địa phương giàu tiềm năng phát triển, có tinh thần đổi mới sáng tạo, đi đầu trong nhiều phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, An Giang còn là tỉnh có nhiều mô hình hay, cách làm mới để có thể nghiên cứu xây dựng bài viết tổng kết thực tiễn mang tầm khái quát lý luận trên các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản. Từ đó, góp phần bổ sung và phát triển lý luận của Đảng.

Dịp này, đoàn công tác đến viếng, dâng hương tại Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên); thực tế cơ sở tại TP. Châu Đốc, huyện Thoại Sơn.

GIA KHÁNH