Ngư dân chuyển đổi hình thức nuôi cá tra quảng canh chờ giá

24/04/2020 - 16:45

 - Ông Cao Lương Tri, ngư dân nuôi cá trên 20 năm ở xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) cho biết, với mức giá doanh nghiệp thu mua từ 18.000 – 18.500 đồng/kg cá tra trong size xuất khẩu, ngư dân nuôi bị lỗ vốn.

Ngư dân chuyển đổi hình thức nuôi cá tra quảng canh chờ giá

Cho cá ăn ít để chờ giá

Để duy trì sản xuất, ngư dân nuôi cá tra trong tỉnh đã chuyển đổi hình thức nuôi, từ nuôi thâm canh sang nuôi quảng canh (mật độ thả thưa, cho cá ăn ít lại), nhằm giảm chi phí, giá thành, hạn chế sự lớn nhanh của cá, chờ tín hiệu của thị trường. Nếu trước đây, mỗi ngày cho cá ăn 2 lần, hiện nay từ 3 – 4 ngày, các chủ hầm mới thả thức ăn xuống ao.

Năm 2020, toàn tỉnh An Giang thả nuôi 1.2000héc-ta. Bên cạnh việc thị trường không tương xứng, dẫn đến cung vượt cầu, tình hình dịch bệnh Covid-19 khiến ngành hàng cá tra bị ảnh hưởng, ngư dân lẫn doanh nghiệp đều gặp khó khăn.

Tinh ảnh: MINH HIỂN