Người cao tuổi là lực lượng quan trọng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

12/03/2024 - 11:09

 - Sáng 12/3, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến công tác người cao tuổi năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì tại điểm cầu An Giang.

Điểm cầu tỉnh An Giang

Tham gia phát biểu tại hội nghị, tỉnh An Giang kiến nghị Trung ương sớm có chính sách nâng mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng thuộc diện hưởng bảo trợ xã hội. Đồng thời, cần có chủ trương việc thành lập Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện và quyết định số biên chế làm việc trong biên chế của địa phương; tạo điều kiện để hội hoạt động hiệu quả (theo nội dung tại Kết luận 58/KL-TW, ngày 3/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam).

Năm 2024, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam sẽ phối hợp  các ban, ngành cấp Trung ương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; biểu dương phụ nữ cao tuổi tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc; xây dựng đề án hỗ trợ người cao tuổi khởi nghiệp, tạo việc làm, tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh… trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức hội theo mô hình thống nhất.

Năm 2023, Hội Người cao tuổi Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục đoàn kết, thống nhất xây dựng tổ chức hội vững mạnh, khẳng định người cao tuổi cả nước là lực lượng quan trọng, tham gia đóng góp tích cực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Năm 2023, các cơ quan, đơn vị (Tạp chí Người cao tuổi) của Hội Người cao tuổi Việt Nam đã thống nhất bình chọn 10 hoạt động, sự kiện tiêu biểu nổi bật nhất.

MỸ HẠNH