
Người cao tuổi trong thời đại công nghệ (Ảnh minh họa: Nguồn Internet)
Khoảng 3 năm nay, bà Nguyễn Thị Xuân (huyện Châu Phú) quen sử dụng điện thoại thông minh trong cuộc sống hàng ngày. Ban đầu, bà không muốn dùng, vì sợ mắt mờ, tay chân chậm, trí nhớ cũng kém. Đến khi được sự động viên, hướng dẫn của cháu ngoại, bà sử dụng cơ bản thành thạo điện thoại thông minh. “Lúc đầu tôi không biết bấm nút nào hết, nhưng nhờ con, cháu hướng dẫn, tôi đã có thể gọi video, gửi tin nhắn và xem tin tức trên mạng” - bà Xuân chia sẻ.
Ông Phạm Văn Dũng (TP. Long Xuyên) ngày nào cũng truy cập Internet để xem chương trình giải trí, theo dõi thông tin thời sự, thời tiết… Chiếc điện thoại kết nối mạng giúp tinh thần ông thoải mái, giải tỏa căng thẳng, sống vui, sống khỏe bên con cháu. Ông cho biết: “Lúc đầu, tôi thấy khó sử dụng, nhiều chức năng phức tạp hơn điện thoại bấm nút. Bây giờ, ngày nào tôi cũng đọc tin tức thời sự trên điện thoại, vừa tiện lợi, vừa thu nhận nhiều thông tin”.
Công nghệ giúp người cao tuổi nâng cao chất lượng đời sống, thích ứng và tích cực xây dựng thói quen sử dụng thiết bị công nghệ để trở thành công dân số trong thời đại công nghệ số. Bà Nguyễn Thị Hoa (huyện Chợ Mới) bày tỏ: “Hiện tại, tôi thường xuyên xem mẹo vặt làm bếp, công thức nấu ăn hay bài thuốc chữa bệnh... Biết cách sử dụng thì điện thoại thông minh thật sự rất hữu ích với chúng tôi”.
Nhờ điện thoại thông minh kết nối Internet, sử dụng mạng xã hội, người cao tuổi có cơ hội kết nối, trò chuyện với đồng nghiệp ngày xưa; tìm thấy niềm vui từ công nghệ qua việc tập thể dục online, kết bạn với người có cùng sở thích, cùng lứa tuổi. Nhiều người cao tuổi còn ứng dụng giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng bảo hiểm xã hội số để đăng ký khám, chữa bệnh thay cho bảo hiểm y tế.
Hình ảnh những cụ già tươi cười khi gọi video trò chuyện với con cháu, chăm chú học cách sử dụng ứng dụng mới... là minh chứng sống động cho tinh thần học hỏi không ngừng. Họ không chỉ vượt qua rào cản công nghệ, mà còn khẳng định rằng, tuổi tác không phải là giới hạn để đổi mới và hòa nhập. Có thể thấy, công nghệ số đã mang lại lợi ích tuyệt vời cho người cao tuổi, giúp họ nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần, không cảm thấy lạc hậu trong đời sống hiện đại. Quan trọng hơn, công nghệ số còn là “sợi dây” gắn kết tình cảm gia đình, mối quan hệ xã hội, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe.
THANH THANH